Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa biểu dương 25 tập thể, 57 cá nhân phụ nữ điển hình tiên tiến

03/07/2020
Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” giai đoạn 2015 – 2020 của Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa có ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo,xây dựng gia đình hạnh phúc giai đoạn 2015 - 2020

Báo cáo tại hội nghị đánh giá, 5 năm qua, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã cụ thể hóa phong trào thi đua với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Trong đó, nổi bật là  hưởng ứng Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2015, 2017, 2019 và năm Du lịch Quốc gia - 2019, Hội LHPN tỉnh tổ chức triển lãm ảnh “Nét đẹp xứ Trầm Hương”, lễ hội Áo dài “Sắc màu của biển”, “Hội chợ Nghề - Làng nghề truyền thống và các sản phẩm đặc trưng tỉnh Khánh Hòa”, đã tạo được dấu ấn tốt trong xã hội.

Qua các phong trào thi đua, cuộc vận động và thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, các cấp Hội đã phát hiện, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng hơn 700 gương điển hình phụ nữ, mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo trên các lĩnh vực.

Giao lưu với các gương tiêu biểu tham dự hội nghị

Hướng về phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, bệnh tật, vùng sâu vùng xa, vùng biển, hải đảo, tiếp thêm nghị lực để chị em có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua với nhiều công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, vận động nguồn lực tặng hội viên phụ nữ khó khăn 11 “Mái ấm biên cương”, xây dựng và sửa chữa 391 nhà “Mái ấm tình thương”, 146 phương tiện sinh kế; trao 2.237 suất quà cho chiến sỹ đang công tác tại đảo Trường Sa, ngư dân nghèo và trao học bổng cho con chiến sĩ, con ngư dân nghèo học giỏi; trao tặng 47.423 suất quà, 1.399 suất học bổng, 244 sổ tiết kiệm cho phụ nữ, trẻ em nghèo... với tổng trị giá gần 35 tỷ đồng.

Với những kết quả đạt được trong phong trào thi đua 5 năm qua, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa được Thủ tướng Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Cờ thi đua, Bằng khen ghi nhận.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn đề nghị thời gian tới, các cấp Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa chú trọng, tích cực bồi dưỡng, giới thiệu nguồn cán bộ nữ với các cấp ủy đảng, chính quyền; kịp thời phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tập trung đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ; tạo điều kiện cho phụ nữ nghèo tiếp cận vốn vay đầu tư sản xuất, kinh doanh; phối hợp với các cơ quan liên quan để chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề, tạo việc làm và hướng dẫn phụ nữ tổ chức tốt cuộc sống gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới…

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho 25 tập thể và 57 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” giai đoạn 2015 - 2020.

H.T

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video