Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa với mô hình Chi hội phụ nữ mẫu và Chi hội phụ nữ giúp chi hội phụ nữ

07/09/2015
Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức Hội nghị đánh giá 5 năm xây dựng mô hình "Chi hội phụ nữ mẫu" (2011-2015) và 3 năm hoạt động "Chi hội phụ nữ giúp chi hội phụ nữ" (2012- 2015).

Mô hình "Chi hội PN mẫu" do Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa phát động từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ (2011-2016) với chỉ tiêu đề ra đến cuối nhiệm kỳ toàn tỉnh xây dựng được 300 chi hội PN mẫu. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội nhằm thực hiện tốt mục tiêu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI.

Trong 5 năm qua, 100% Hội LHPN huyện, thị, thành phố đã tập trung triển khai thực hiện tốt 5 tiêu chí xây dựng mô hình Chi hội PN mẫu đó là: Sinh hoạt định kỳ 3 tháng/lần, nộidung sinh hoạt phong phú, kỹ năng điều hành sinh hoạt tốt; 80% trở lên hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên; tỷ lệ hội viên nòng cốt đạt 20%; 85% trở lên gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí gia đình "5 không, 3 sạch"; 100% hội viên đóng hội phí và được phát thẻ hội viên; có mô hình hoạt động sáng tạo. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 369 chi hội PN mẫu (đạt 123% so với chỉ tiêu đề ra), 227.710 hội viên, có 51.280 hội viên nòng cốt).

Hoạt động “Chi hội PN giúp chi hội PN” thường xuyên duy trì và nhân rộng, trong 3 năm qua, đã có 699 chi hội tham gia, trong đó có 345 chi hội giúp 354 chi hội, tập trung chủ yếu các kỹ năng về tổ chức, điều hành sinh hoạt hội, chia sẻ kinh nghiệm trong vận động, tập hợp thu hút hội viên, quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn, xây dựng quỹ hội, thu hội phí, vận động hội viên tham gia sinh hoạt chi hội...

Thông qua hoạt động xây dựng mô hình "Chi hội PN mẫu" và "Chi hội PN giúp chi hội PN", chị em đã xây dựng được nhiều mô hình sáng tạo như: tổ phụ nữ tiết kiệm, tổ phụ nữ vườn xanh ngõ đẹp, tổ phụ nữ "5 không, 3 sạch", tổ phụ nữ "nuôi con khỏe, dạy con ngoan"... chất lượng sinh hoạt chi hội từng bước được nâng cao, hiệu quả hoạt động Hội ngày càng được đổi mới, đời sống hội viên ngày càng được cải thiện, thu hút ngày càng nhiều hội viên tham gia tổ chức Hội.

Hội nghị đánh giá đã khẳng định chủ trương phát động xây dựng mô hình của Hội LHPN tỉnh là đúng đắn, là nền tảng để xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xuất sắc, luôn được sự đồng tình ủng hộ của các cấp Hội ở cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Nhung - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại hội nghị, trên cơ sở việc chỉ rõ những mặt đã làm được, chưa làm được, những khó khăn, hạn chế trong việc triển khai các hoạt động trên để đề ra các giải pháp thiết thực để tiếp tục triển khai thực hiện và nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã tặng bằng khen cho 14 chi hội và 22 cá nhân xuất sắc trong quá trình tổ chức thực hiện mô hình Chi hội PN mẫu và hoạt động Chi hội PN giúp chi hội PN trong 5 năm qua.

Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video