Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

22/11/2021
Sáng 19/11, Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn, trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Hội LHPN tỉnh

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng 199 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 140 nghìn hội viên toàn tỉnh.

Báo cáo Chính trị trình Đại hội đánh giá, nhiệm kỳ 2016 – 2021, các cấp Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn đã phát huy vai trò nòng cốt, tập hợp các tầng lớp phụ nữ đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV. Kết quả, 9/9 chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó có 5/9 chỉ tiêu vượt, tiêu biểu như: Giới thiệu, tuyên truyền, nhân rộng được 3.456 điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực (đạt 106,8%, chỉ tiêu Nghị quyết); vận động nguồn lực hỗ trợ xây mới, sửa chữa 162 nhà "Mái ấm tình thương" trị giá 2,5 tỷ đồng, giúp 3.145 phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo (đạt 278,3%); 4.598 hộ đạt 11 tiêu chí cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn" (đạt 203,4%)…

Nhiệm kỳ 2021 – 2026, 9 chỉ tiêu cụ thể, 3 khâu đột phá được xác định song song với các nhiệm vụ trọng tâm: hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Hội LHPN tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh uỷ và Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo đã ghi nhận, biểu dương thành tích của các cấp Hội Phụ nữ tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua; Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội Phụ nữ toàn tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò nòng cốt, tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương; thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Tập trung chăm lo đời sống, triển khai nhiều giải pháp thiết thực phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ, xây dựng người phụ nữ Lạng Sơn phát triển toàn diện với các giá trị truyền thống, hiện đại và nhân văn. Chủ động tham gia giải quyết các vấn đề có liên quan đến phụ nữ như: lao động việc làm, an toàn thực phẩm, phòng chống bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội, buôn bán, xâm hại phụ nữ, trẻ em…

Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bầu 35 người vào Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; bầu 12 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVI đã bầu 11 uỷ viên tham gia Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh. Bà Nông Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

BTG Lạng Sơn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video