Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn: Tổng kết 5 năm công tác dạy nghề và giới thiệu việc làm

25/06/2007
Thành lập từ tháng 8/2001, đến nay, sau hơn 5 năm hoạt động, Trung tâm dạy nghề phụ nữ tỉnh đã thu được nhiều kết quả rất đáng mừng

Trong 5 năm qua, các cấp Hội trong toàn tỉnh đã mở được 70 lớp dạy nghề cho hơn 1730 lao động, trong đó lao động nữ là 1627 người. Tư vấn trên 4000 lượt lao động nữ và giới thiệu việc làm cho hơn 560 lao động có việc làm ổn định tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, Hội LHPN các cấp cũng đã phối hợp tuyên truyền tư vấn về xuất khẩu lao động cho hơn 4000 hội viên và con em trên địa bàn, trong đó có 517 người đã đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan và Malaysia.

 

Công tác tạo việc làm tăng thu nhập cho hội viên, phụ nữ cũng được tỉnh Hội đặc biệt chú trọng. Từ năm 2001 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn quản lý sử dụng vốn, kiến thức KHKT, kinh nghiệm làm ăn cho trên 100.000 lượt hội viên, phụ nữ. Một trong những giải pháp được đánh giá là tích cực và hiệu quả cao là Hội phụ nữ đã đứng ra tín chấp các nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT với số vốn lên tới 150 tỷ đồng và khai thác được 2 tỷ đồng cho 46.000 lượt phụ nữ vay để phát triển sản xuất. Năm 2003, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã phát động và chỉ đạo thực hiện phong trào “Phụ nữ giúp nhau xoá đói giảm nghèo có địa chỉ” thông qua nhiều hình thức, biện pháp phù hợp như: giúp nhau ngày công, cây, con giống và tiền mặt. Đến nay đã có 8.321 phụ nữ nghèo được các cấp Hội đăng ký giúp đỡ, trong đó có gần 5.000 chị em thoát nghèo.

 

Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp là một mảng khá quan trọng trong công tác dạy nghề của Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn. Tổng kết cho thấy, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tổ chức được 12 lớp tập huấn về khởi sự doanh nghiệp cho 320 phụ nữ nông thôn; 27 lớp tập huấn về quản lý kinh doanh, thu hút 936 chị em đang trực tiếp hoạt động tại các doanh nghiệp tham gia.

 

Ngoài ra, với mục đích tập hợp, thu hút hội viên trong lĩnh vực doanh nghiệp và kinh doanh dịch vụ, các cấp Hội tỉnh đã chỉ đạo thành lập được 1 tổ chức Hội các nhà doanh nghiệp nữ thành phố Lạng Sơn, 4 câu lạc bộ doanh nghiệp nữ; thành lập và duy trị hoạt động Hội phụ nữ 3 chợ trung tâm trên địa bàn thành phố./.

Minh Quý
Văn phòng TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video