Hội LHPN tỉnh Long An: Nhiều hoạt động chăm lo cho học sinh quay trở lại trường sau mùa dịch

11/05/2020
Để kịp thời chuẩn bị chu đáo cho học sinh các cấp trong tỉnh Long An đi học trở lại sau mùa dịch, các cấp Hội LHPN tỉnh Long An đã kịp thời có nhiều hoạt động nhằm chăm lo cho các con trở lại trường đảm bảo an toàn sức khỏe.
Hội LHPN xã Khánh Hưng – huyện Vĩnh Hưng (biên giới) thăm và tặng khẩu trang cho các em học sinh

Cụ thể, các cơ sở Hội đã tặng khẩu trang cho học sinh và giáo viên. Khẩu trang được chị em may từ trong cao điểm dịch, một phần tặng cho bộ đội, y bác sĩ, các trụ sở tiếp dân, một phần để lại chờ ngày các con đến lớp. Đặc biệt, các tổ may khẩu trang và các chị em may tại nhà đã bắt tay ngay vào việc may khẩu trang vải mềm hơn, mát hơn để các con không bị mệt trong mùa nóng Nam bộ.

Cơ sở may của Cô Nguyễn Thị Cội ở Khu phố 3 thị trấn Tầm Vu, trong mấy tháng dịch, cô cùng các nhân công mà cô trả lương, đã may gần 150.000 chiếc khẩu trang dành chuẩn bị cho các trường học. Hay là nhóm của cô Lê Thị Hiểu - xã Bình phong Thạnh huyện biên giới Mộc Hóa, đã may xuyên suốt hỗ trợ  khu cách ly, nay  tiếp tục may cho học trò.

Cùng với đó, hội viên, phụ nữ ở cơ sở đã tiến hành thường xuyên vệ sinh các tuyến đường, đảm bảo cho các con đi học an toàn; Chị em sắp xếp thời gian, san sẻ công việc, xen kẽ lượt người để đến chung tay cùng các trường tại địa phương, hỗ trợ nhà trường dọn vệ sinh trường lớp, khuôn viên cây xanh, tạo không khí tươi mát cho các con trở lại lớp phấn khởi. Nhiều nhóm chị em đến rửa đồ chơi phụ các lớp mầm non, nhà trẻ.

Đặc biệt, các chị còn tích cực tham gia vận động hạn chế đến mức thấp nhất số học sinh vùng xa, vùng khó khăn bỏ học sau dịch. Do nghỉ dịch lâu, các gia đình tạm cư đã trả nhà trọ về quê hoặc các xã biên giới trong tỉnh nên khi trở lại học, nhiều cháu chưa có thông tin hoặc gia đình chưa trở lại địa bàn. Tính đến ngày 6/5/2020, tỷ lệ học sinh THCS đi học là 98,47%, THPT 99%. Các cháu vắng đều có lý do, chính vì vậy, Hội LHPN tỉnh kêu gọi cán bộ Hội các cấp chủ động trực tiếp hoặc phối hợp vận động bằng nhiều phương thức để đưa các cháu lại lớp. Đồng thời rà soát cho kỹ các lý do nguy cơ bỏ học để cùng địa phương có biện pháp hỗ trợ, vận động phù hợp, nhanh chóng vận động nguồn, chuẩn bị các phương án, cơ sở vật chất để khuyến học.

Tiếp tục hỗ trợ các cháu có hoàn cảnh khó khăn thông qua các mô hình “Nuôi heo đất khuyến học”, “biến phế liệu thành tiền”,  “Tập, viết tình thương”… Khi vận động nước sinh hoạt cho người vùng xâm nhập mặn, Hội luôn chú ý ưu tiên các hộ có trẻ đang đi học, để các cháu khỏe mạnh, an vui khi trở lại lớp. Và ngay trong thời điểm này, cán bộ Hội từ huyện đến xã, chi, tổ đã bắt đầu triển khai kế hoạch “Đồng hành, hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp” cho các cháu lớp 12. Thành lập tổ, vận động kinh phí, các gia đình chuẩn bị gạo, gà vịt, rau củ để đến kỳ thi sẽ nấu ăn cho các cháu như mọi năm. Dù biết năm nay ít ngày hơn nhưng sự chuẩn bị vẫn hết sức chu đáo…

Đại dịch Covod-19 vẫn chưa kết thúc. Các con vẫn phải đến trường. Những gì Hội LHPN đồng hành cùng các con là xuất phát từ tình yêu thương. Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em 2020 thật đặc biệt khi đại dịch Covid-19 xuất hiện và trong trang truyền thống của Hội  có thêm dòng tên “Đồng hành cùng con đến trường sau đại dịch”.

Thụy Thắm

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video