Hội LHPN tỉnh Nam Định: Tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”

06/09/2006
Sáng 29/8/2006, Hội LHPN tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Dự Hội nghị có đồng chí Trương Thị Khuê, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; lãnh đạo Hội LHPN các huyện, thị, xã, phường, thị trấn cùng 305 cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu trong phong trào thi đua của tỉnh Nam Định.

 

Hội nghị đã được nghe báo cáo tham luận trao đổi kinh nghiệm của đại diện Hội LHPN huyện Hải Hậu, thị trấn Lâm (huyện Ý Yên) trong chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua toàn tỉnh; chị Nguyễn Thị Hợi - hội viên phụ nữ xã Điền Xá, huyện Nam Trực (điển hình tích cực học hỏi kinh nghiệm trồng cây cảnh phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi con học giỏi, thành đạt); Chị Đỗ Kim Định – Giám đốc Công ty cổ phần Thành Công (điển hình phụ nữ trong quản lý kinh doanh, áp dụng sáng kiến trong quản lý mang lại giá trị kinh tế cao cho công ty, đồng thời vẫn đảm đương vai trò người vợ, người mẹ chăm lo giữ gìn, xây dựng gia đình hạnh phúc…

 

Sau 5 năm thực hiện, phong trào thi đua đã được đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ hưởng ứng sôi nổi và đạt được những kết quả đáng khích lệ: tỷ lệ hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện 3 tiêu chuẩn phong trào từ 80% năm 2002 tăng lên 87% năm 2006, tỷ lệ hội viên đạt 3 tiêu chuẩn phong trào từ 48% năm 2002 tăng lên 67,5% năm 2006, trong đó có 91.640 hội viên phụ nữ đạt danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc 5 năm liện tục 2002 - 2006” được cấp giấy chứng nhận; 1.468.237 (đạt 89%) lượt hội viên phụ nữ được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tuyên truyền về tư tưởng Hồ Chí Minh, chuẩn mực người phụ nữ Việt Nam, kiến thức về giới, kiến thức chăm sóc gia đình và phòng chống tệ nạn xã hội…; qua 5 năm phát triển được trên 80.000 hội viên, đưa tổng số hội viên toàn tỉnh lên 367.243 (tăng 12,7% so với đầu nhiệm kỳ)…

 

Thông qua tổ chức thực hiện phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân đã được tặng Huân chương Lao động, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của TW Hội và của các bộ ngành, UBND tỉnh. Đặc biệt, năm 2006, cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Thu Thuỷ - Hải Huyền (Văn phòng)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video