Hội LHPN tỉnh Nghệ An chủ động, tích cực chung tay vì cuộc sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em

22/03/2019
Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã luôn chủ động, tích cực và có nhiều hoạt động thiết thực hướng tới xây dựng một xã hội an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Cụ thể, thông qua thực hiện các chương trình, đề án và nhiệm vụ công tác Hội, Hội đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, truyền thông, hội thi, hội thảo…, qua đó góp phần chuyển tải kiến thức về hướng nghiệp cho con, nghệ thuật ứng xử trong gia đình, kỹ năng làm bạn của con cho các ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi; tổ chức truyền thông lưu động, đối thoại chính sách về di cư an toàn và phòng chống mua bán người; truyền thông về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em cho hàng chục ngàn hội viên, phụ nữ, học sinh và nhân dân; cấp phát hàng ngàn tài liệu, tờ rơi tuyên truyền các loại về phòng chống mua bán người, phòng chống TNXH, phòng chống nạn tảo hôn, kỹ năng sống cho trẻ…

Việc xây dựng các mô hình thiết thực, gắn với thực tiễn tại địa phương cũng được các cấp Hội hết sức chú trọng.
Hiện nay toàn tỉnh Nghệ An có 551 mô hình “địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, “hỗ trợ cộng đồng phòng chống mua bán người”, gần 5.000 CLB các loại, trong đó có 2.226 CLB liên quan đến gia đình và gần 500 mô hình, câu lạc bộ liên quan đến tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Riêng năm 2018, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng 09 mô hình phụ nữ nói không với thực phẩm bẩn, mô hình sản xuất sạch, chế biến sạch, kinh doanh sạch, mô hình về hoạt động bảo vệ môi trường; tổ chức các lớp dạy nghề cho phụ nữ; các cuộc đối thoại về thực trạng thực hiện chính sách/chế độ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, truyền thông phòng chống tảo hôn, chăm sóc sức khỏe vị thành niên, kỹ năng rửa tay với xà phòng, phòng chống đuối nước cho các cháu học sinh trường tiểu học và THCS.

Đ
ồng thời phối hợp với TW Hội LHPN Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Pháp trao học bổng, quà tặng cho 50 em học sinh nghèo vượt khó; v
ận động được trên 1,2 tỷ đồng, 3.349 kg gạo và 2.134 ngày công để giúp cho 1.575 hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, hỗ trợ xây mới được 129 mái ấm tình thương, sửa chữa 73 mái ấm với tổng số tiền trên 3,3 tỷ đồng.

Thực hiện chủ đề năm 2019, Hội LHPN tỉnh Nghệ An xác định 3 nội dung chính: An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình (phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em; phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; phòng, chống suy dinh dưỡng; chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, trẻ em); an toàn cho phụ nữ và trẻ em nơi công cộng, trong trường học, nơi làm việc, ngoài xã hội, về môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, an toàn trong môi trường mạng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Từ các nội dung này, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã có những bước khởi động rất sáng tạo với nhiều hoạt động thiết thực, tạo được hiệu ứng tích cực trong cộng đồng. Nổi bật như: Hội LHPN huyện Quỳ Hợp, Cửa Lò, Hưng Nguyên tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi với chủ đề "An toàn cho phụ nữ và trẻ em"; Hội LHPN Hoàng Mai phối hợp tổ chức Hội thi vẽ tranh nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh gửi gắm những thông điệp, mong muốn của bản thân về một môi trường an toàn; Hội LHPN huyện Quỳ Hợp tổ chức truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống xâm hại tình dục, phòng chống tảo hôn tại 19 điểm trường THPT, THCS trên địa bàn huyện và trao 190 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó; Hội LHPN huyện Thanh Chương tổ chức Diễn đàn lắng nghe phụ nữ và trẻ em tại xã Thanh Lâm; Hội LHPN thị xã Cửa Lò tổ chức diễn đàn “ Đối thoại giữa lãnh đạo các cấp với học sinh năm 2019”…

Vương Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video