Hội LHPN tỉnh Nghệ An: Ra mắt các mô hình hoạt động

12/06/2018
- Tổ hợp tác chăn nuôi dê sinh sản
- Câu lạc bộ “Phụ nữ rèn luyện phẩm chất tự tin, tự trong, trung hậu, đảm đang”.

Tổ hợp tác chăn nuôi dê sinh sản

Mô hình “Tổ hợp tác chăn nuôi dê sinh sản” được thành lập tại xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ gồm 20 thành viên tham gia. Các tổ viên Tổ hợp tác được hỗ trợ số vốn 1,5 triệu đồng để đầu tư mua dê giống (số tiền này do Hội LHPN tỉnh Nghệ An hỗ trợ). Cùng với đó, các thành viên còn được tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật trong chăn nuôi dê và kỹ năng kinh doanh phát triển, được thăm quan học tập kinh nghiệm từ các tổ hợp tác khác trong huyện. Đây là mô hình tổ hợp tác chăn nuôi dê sinh sản đầu tiên tại xã Hương Sơn nhằm nâng cao tính liên kết của các hộ chăn nuôi, phấn đấu mức thu nhập của mỗi thành viên trong tổ hợp tác tăng 35% - 40% so với chưa tham gia tổ hợp tác.

Câu lạc bộ “Phụ nữ rèn luyện phẩm chất tự tin, tự trong, trung hậu, đảm đang”

Hội LHPN thị xã Hoàng Mai ra mắt câu lạc bộ “Phụ nữ rèn luyện phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” tại phường Quỳnh Xuân. Câu lạc bộ có 50 thành viên đến từ 10 chi hội phụ nữ phường Quỳnh Xuân. Câu lạc bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt 3 kỳ/năm nhằm nhằm tuyên truyền, giáo dục chuẩn mực, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kì CNH- HDH đất nước; động viên khuyến khích các tầng lớp phụ nữ kế thừa và phát huy những phẩm chất tổt đẹp của người phụ nữ trong đời sống, học tập, lao động, sản xuất.

Thanh Hương, Nguyễn Thị Vân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video