Hội LHPN tỉnh Nghệ An tập trung chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 – 2026

10/03/2021
Lựa chọn hai xã Nhân Thành và Sơn Thành, huyện Yên Thành tổ chức điểm Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026 cấp cơ sở, Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã tập trung chỉ đạo Hội LHPN huyện và các xã chuẩn bị tốt cho các khâu của đại hội.
BCH Hội LHPN xã Sơn Thành nhiệm kỳ 2021 -2026

Các đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Hội cấp trên và xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc, kịp thời, báo cáo cấp uỷ, xây dựng kế hoạch, phân công chuẩn bị nội dung, nhân sự, công tác tuyên truyền, cơ sở vật chất, phối hợp với các ban, ngành ở địa phương nhằm bảo đảm thành công cho đại hội.

Công tác xây dựng Báo cáo chính trị đã bám sát vào phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước để kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, phân tích rõ thành tựu, hạn chế, những vấn đề đặt ra và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; gắn với kiểm điểm lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy. Báo cáo chính trị cũng xác định rõ: phong trào, khâu đột phá, mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Sau khi xây dựng, các dự thảo báo cáo đều được lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Công tác chuẩn bị nhân sự cơ bản bảo đảm quy trình hướng dẫn, và quy chế bầu cử trong hệ thống tổ chức của hội. Đề án nhân sự BCH, BTV và các chức danh chủ chốt đã xác định rõ tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, có tính kế thừa, trước khi trình BTV Hội LHPN Huyện duyệt đã có ý kiến phê duyệt của BTV Đảng ủy.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền trước và trong đại hội được thực hiện tốt, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ hội viên và nhân dân phù hợp với điều kiện phòng chống dịch bệnh. Công tác chuẩn bị điều kiện vật chất và tinh thần cho đại hội chu đáo, thuận lợi, tiết kiệm. Chương trình và kịch bản điều hành đại hội được chuẩn bị khoa học, bảo đảm nội dung theo quy định; các nội dung được phân bổ hợp lý trong thời gian 1 buổi, Công tác điều hành đại hội của đoàn chủ tịch đã bám sát chương trình, kịch bản, có sự phân công, phối hợp, linh hoạt trong xử lý các tình huống phát sinh tại đại hội. Không khí đại hội diễn ra trang nghiêm, dân chủ; tạo được sự đồng thuận cao và niềm tin khởi đối với các đại biểu về dự đại hội.

Kết quả tổ chức hai đại hội điểm ở xã Nhân Thành và Sơn Thành cho thấy, Đại hội đã diễn ra đúng quy trình, đảm bảo nội dung, chất lượng đề ra. Đại biểu dự đại hội có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, thể hiện vai trò trách nhiệm của đại biểu dự đại hội. Các đơn vị đều bầu cử bằng hình thức biểu quyết giơ tay một lần cho cả danh sách bầu cử. Bầu BCH và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên đúng tiêu chuẩn, cơ cấu và định hướng. Chất lượng BCH khóa mới cao hơn nhiệm kỳ trước, các chức danh chủ chốt đạt chuẩn về chuyên môn và lý luận chính trị.

Kết quả đại hội điểm thành công là minh chứng cho sự sự chỉ đạo quyết liệt, có trách nhiệm của Hội LHPN tỉnh Nghệ An; tính chủ động, tích cực, nghiêm túc của BTV hội LHPN huyện Yên Thành và Hội LHPN hai xã.

Từ kết quả đại hội điểm, thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Nghệ An tiếp tục  tổ chức Đại hội cho Hội LHPN các xã, thị trấn trong toàn huyện, toàn tỉnh,  đồng thời chuẩn bị tốt cho Đại hội điểm Đại biểu phụ nữ cấp huyện và cấp tỉnh theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.

Nguyễn Hòa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video