Hội LHPN tỉnh Ninh Bình: 5/10 chỉ tiêu đạt và vượt

13/07/2008
Đầu tháng 7, Hội LHPN tỉnh Ninh Bình đã tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2008.

Trong 10 chỉ tiêu thi đua của các cấp Hội LHPN trong 6 tháng đầu năm nay có 5 chỉ tiêu: cán bộ, hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện phong trào “phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; hoạt động tạo vốn, dạy nghề, giảm nghèo đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong các nội dung được Hội phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện hiệu quả trong 6 tháng qua, tiêu biểu là hoạt động giúp phụ nữ nghèo và hoạt động chỉ đạo điểm giảm nghèo tại 3 xã Gia Minh, Gia Lạc, Gia Phong (Gia Viễn).

 

Để giúp phụ nữ nghèo, Hội phụ nữ tỉnh đã tổ chức tập huấn về công tác giảm nghèo cho 100% uỷ viên BCH Hội LHPN cơ sở, khảo sát tình hình hộ phụ nữ nghèo, đăng ký giúp hộ phụ nữ nghèo đứng chủ thoát nghèo trong năm, tổ chức ký cam kết giữa chi hội được phân công giúp đỡ và hộ phụ nữ nghèo được giúp đỡ...

 

Đã có 7.780/8.292 phụ nữ nghèo đứng chủ được các cấp Hội giúp các điều kiện để giảm nghèo. Đối với việc giúp đỡ thoát nghèo tại 3 xã nghèo thuộc huyện Gia Viễn, Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ mô hình nuôi lợn nái và gà thả vườn cho 30 hộ nghèo trị giá 17.250.000 đồng; phối hợp với UBND huyện Gia Viễn, Hội LHPN huyện tổ chức 3 lớp dạy nghề chẻ tăm hương xuất khẩu, 2 lớp chuyển giao KHKT trồng gấc, nấm, tổ chức truyền thông, tư vấn về chương trình xuất khẩu lao động...

Lý Nhân
Theo báo Ninh Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video