Hội LHPN tỉnh Phú Thọ thăm hỏi, động viên gia đình có người thân tham gia tuyến đầu chống dịch Covid -19

28/06/2021
Nhằm kịp thời chia sẻ, động viên, tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tình nguyện tham gia chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bắc Giang, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình những cán bộ Y tế ở tuyến đầu chống dịch có hoàn cảnh khó khăn.
Tặng quà cho thân nhân bác sỹ Bùi Mạnh Cường ở xã Hà Thạch (TX Phú Thọ)

Đoàn đã tới thăm hỏi, động viên gia đình: anh Hà Văn Hải, khu Rét, xã Khả Cửu, huyện Thanh Sơn công tác tại khoa Kỹ thuật y khoa chẩn đoán hình ảnh - Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn; anh Nguyễn Minh Đức, khu Đoàn Kết, TT Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê - Cán bộ điều dưỡng - Khoa cấp cứu - Hồi sức tích cực, chống độc - Trung tâm y tế huyện Cẩm Khê; anh Bùi Mạnh Cường - khu 15, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ - công tác tại Khoa hồi sức tích cực, chống độc, Trung tâm y tế huyện Phù Ninh.

Tặng quà thân nhân cán bộ điều dưỡng Nguyễn Minh Đức ở thị trấn Cẩm Khê (huyện Cẩm Khê)

Tại các gia đình, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Phú Thọ đã bày tỏ niềm cảm kích trước tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn của cán bộ Y bác sỹ ngày đêm làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19 tại Bắc Giang, đồng thời trao tặng những phần quà nhỏ, góp phần chia sẻ với những khó khăn hiện tại trong cuộc sống, động viên các gia đình vượt qua khó khăn và là chỗ dựa vững chắc cho các anh yên tâm tham gia chống dịch, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, đoàn đã tới thăm và tặng quà gia đình chị Nguyễn Thị Sơn, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê bị thiệt hại nặng do mưa bão gây ra. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, kịp thời động viên tinh thần, giúp cho gia đình chị Sơn vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Thăm và tặng quà gia đình chị Nguyễn Thị Sơn, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê bị thiệt hại nặng do mưa bão gây ra

Ban Tg Phú Thọ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video