Hội LHPN tỉnh Phú Yên: Nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra

20/01/2022
Sáng ngày 18/01, Hội LHPN tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội năm 2021, đề ra phương hướng hoạt động năm 2022.
Đồng chí Đinh Thị Thu Thanh - UVBTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy (đứng giữ) và các huyện, thị, thành Hội thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu thi đua năm 2022

Năm 2021 là một năm hết sức đặc biệt, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lan rộng kéo dài, cùng với đó là trận lũ lụt lịch sử vào cuối tháng 11 đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội nói chung, đời sống của hội viên, phụ nữ nói riêng.

Trong hoàn cảnh đó, vượt mọi khó khăn, thách thức, các cấp Hội LHPN Phú Yên đã linh hoạt, sáng tạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng như: Tham gia có trách nhiệm và chất lượng các hoạt động của cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; Tổ chức các chương trình phòng chống dịch Covid 19: “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Kết nối, tiêu thụ nông sản”, chuỗi các bếp ăn 0 đồng đã chăm sóc, đảm bảo hậu cần cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, khu cách ly; Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã kết nối đỡ đầu cho 19 trẻ mồ côi do Covid-19; Trao tặng 135 suất quà cho hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản do mưa lũhỗ trợ 47 phụ nữ khôi phục sản xuất sau lũ từ chương trình “Sinh kế vượt lũ” với số tiền 263 triệu đồng; Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII gắn xây dựng nông thôn mới với phong trào trồng cây “Vì một Phú Yên xanh”, tuyến đường phụ nữ tự quản “Xanh – sạch – đẹp”...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đinh Thị Thu Thanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Hội LHPN tỉnh Phú Yên trong năm 2022 tập trung: Quán triệt sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chương trình hành động của Tỉnh ủy, nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII để xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình thực tế công tác Hội và phong trào phụ nữ giai đoạn hiện nay; Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện “mục tiêu kép" vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực góp phần phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội trong trạng thái bình thường mới; Quan tâm, chăm lo công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, phát huy thế mạnh của Hội trong hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nhất là kinh tế hộ gia đình, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Đào An Xuân trao bằng khen của TW Hội LHPN Việt Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Tại Hội nghị, Hội LHPN tỉnh tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2022 giữa Hội LHPN các huyện, thị, thành phố và Hội Phụ nữ các đơn vị lực lượng vũ trang.

Dịp này, thừa ủy quyền của Đoàn chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, bà Lê Đào An Xuân, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã trao bằng khen của Đoàn Chủ tịch TW Hội cho 17 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội năm 2021 và 3 cá nhân đạt danh hiệu “phụ nữ tiêu biểu”; BTV Hội LHPN tỉnh trao bằng khen cho 9 tập thể Hội LHPN cấp huyện, các đơn vị lực lượng vũ trang và 41 tập thể, cá nhân cấp cơ sở đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội năm 2021.             

Thu Huyên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video