Hội LHPN tỉnh Phú Yên trao trên 1 nghìn suất quà, góp phần mang Tết ấm áp đến với mọi người

25/01/2022
Trong không khí Tết đang đến gần với mọi người, mọi nhà, các cấp Hội LHPN tỉnh Phú Yên đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần mang Tết yêu thương đến với gia đình hội viên, phụ nữ nghèo
Tặng quà cho nghười nghèo xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh

Trao tặng 270 suất quà cho phụ nữ, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Đông Hòa, trị giá trên 86 triệu đồng, chị Thái Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội LHPN Thị xã Đông Hòa chia sẻ: “Năm 2021 là một năm hết sức đặc biệt, người dân trên địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, cùng với đó là cơn lũ lụt lịch sử vào cuối tháng 11/2021, nhiều gia đình hội viên phụ nữ đã khó khăn giờ càng chồng chất thêm khó khăn. Những món quà do các cấp Hội trên địa bàn huy động được trao cho phụ nữ, trẻ em nghèo phần nào động viên, chia sẻ những khó khăn, để mọi người, mọi nhà đều có Tết”.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, các cấp Hội LHPN tỉnh Phú Yên đã tích cực, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cùng cán bộ, hội viên phụ nữ có điều kiện tích cực ủng hộ, góp sức để thăm hỏi, tặng quà, động viên mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, cán bộ, hội viên, phụ nữ nghèo, đơn thân, khuyết tật, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... để ai cũng được đón Tết ấm áp, đủ đầy.  

Tính đến ngày 18/01/2022, các cấp Hội đã trao tặng trên 1.000 suất quà cho hộ gia đình chính sách, hộ phụ nữ nghèo khó khăn, trẻ em mồ côi, với tổng số tiền trị giá gần 400 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm. Trong đó Hội LHPN tỉnh, đã tổ chức thăm, tặng 256 suất quà, mỗi suất trị giá từ 300.000 - 500.000 đồng, với số tiền 106 triệu đồng cho gia đình hội viên, phụ nữ  bị thiệt hại nặng do lũ lụt tháng 11/2021 và  gia đình phụ nữ khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tặng quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn TX Sông Cầu

Nhận được quà từ Hội LHPN tỉnh trao tặng, chị Lê Thị Thảo, thôn Bình Yên xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh phấn khởi: “Tôi không may bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh hết sức khó khăn, món quà của Hội LHPN là nguồn động viên thật sự quý giá cho tôi lúc này để có thêm điều kiện đón Tết, xin cảm ơn Hội LHPN rất nhiều”.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Đào An Xuân cho biết: Với quyết tâm không để một ai không có Tết, Hội LHPN tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội phát huy tinh thần tương thân, tương ái “Lá lành đùm lá rách” chủ động, linh hoạt huy động các nguồn lực hỗ trợ, chăm lo Tết cho người nghèo, trong đó tập trung chăm lo hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, khuyết tật, trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những phần quà yêu thương đến với chị em vào dịp Tết đến, Xuân về là nguồn động viên, khích lệ để các gia đình hội viên, phụ nữ có thêm động lực vượt qua khó khăn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, đón Tết cổ truyền đầm ấm, bình an.

Thu Huyên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video