Hội LHPN tỉnh Quảng Bình huy động trên 9 tỷ đồng đóng góp vào công tác phòng, chống dịch Covid-19

09/08/2021
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày càng hết sức phức tạp và lây lan nhanh chóng ở địa phương và các tỉnh, thành trong cả nước, các cấp Hội Phụ nữ Quảng Bình đã và đang tổ chức các hoạt động thiết thực phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên, phụ nữ chung tay quyết tâm cùng cả hệ thống chính trị đẩy lùi đại dịch.
Hội viên, phụ nữ xã An Thủy, huyện Lệ Thủy ủng hộ nhu yếu phẩm hướng về miền Nam thân yêu

Theo đó, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh chung tay đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền trên 9 tỷ đồng. Trong đó: ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình gần 2 tỷ; ủng hộ lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm cần thiết cùng hướng về miền Nam thân yêu với tổng số tiền gần 6,8 tỷ đồng; ủng hộ tỉnh Hải Dương, Bắc Giang tiền mặt và các nhu yếu phẩm, trang thiết bị trị giá 331,5 triệu đồng; phối hợp tiêu thụ 60 tấn vải thiều, dưa hấu.

Kịp thời thành lập bếp ăn tình nguyện để hỗ trợ lực lượng chức năng tham gia các điểm chốt tại khu phong tỏa thực hiện Chỉ thị 16 trên địa bàn thành phố Đồng Hới, mỗi ngày có 5-6 cán bộ Hội tình nguyện tham gia nấu ăn từ 80-120 suất ăn.

Chị em tham gia chuẩn bị các suất ăn cho công dân đang thực hiện cách ly tập trung

Cùng với đó, các cấp Hội đã tổ chức thăm và tặng quà cán bộ làm việc tại chốt phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh trị giá gần 200 triệu đồng; tăng cường phối hợp với Công an, các ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19, phát trên 20.000 khẩu trang y tế tại các điểm công cộng như: chợ, quán ăn, quán cà phê… nhằm góp phần kiềm chế, kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh.

Thăm các chốt phòng chống Covid-19 ở khu vực biên giới

Cử cán bộ Hội tham gia trực chốt tổng đài đường dây nóng 18008073 để kịp thời tiếp nhận thông tin bà con Quảng Bình đang sinh sống ở các tỉnh miền Nam cần hỗ trợ; vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tiếp tục thực hiện “3 sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”, ra quân tổng vệ sinh môi trường tại nơi ở, trụ sở làm việc; quan tâm, giúp đỡ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn mất việc làm do dịch bệnh; phụ nữ dân tộc thiểu số; vận động hội viên, phụ nữ tăng gia lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, để góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Bích Thảo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video