Hội LHPN tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 10

04/10/2013
Cơn bão số 10 vừa qua đã đổ bộ vào các tỉnh Bắc Trung Bộ, gây hậu quả nặng nề về người và tài sản. Cùng với các cấp, các ngành ở địa phương, Hội LHPN các tỉnh đã tích cực vào cuộc, chung tay đối phó và khắc phục hậu quả của cơn bão.

Hội LHPN Quảng Bình: Quảng Bình là tâm của cơn bão số 10, cơn bão được coi là mạnh nhất trong những năm qua. Theo thống kê ban đầu của Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư Quảng Bình đã có 5 người chết, 140 người bị thương và thiệt hại ước tính trên 4.589 tỷ đồng.

Trước đó, để chuẩn bị đối phó, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả do siêu bão gây ra, cùng với các cấp, các ngành, Hội LHPN tỉnh đã kịp thời nắm bắt thông tin, thường xuyên chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành làm tốt công tác phòng chống bão theo tinh thần “4 tại chỗ”; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ gia cố nhà cửa, tổ chức cho phụ nữ, trẻ em sơ tán đến nơi an toàn, chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết như lương thực, thuốc men, nước uống để hỗ trợ người dân khi bão đến.

Ngay sau khi cơn bão đi qua, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thành phố khẩn trương ra quân khắc phục hậu quả do siêu bão gây ra, phối hợp với chính quyền địa phương bố trí nơi ở tạm cho các gia đình bị sập đổ nhà; sửa chữa, dựng lại nhà cửa bị hư hỏng, đặc biệt quan tâm đến gia đình phụ nữ đơn thân, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Vận động phụ nữ giúp nhau khắc phục hậu quả, dọn dẹp nhà cửa, tổng vệ sinh môi trường để phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh xảy ra. Đồng thời, Hội LHPN tỉnh đã thành lập các đoàn công tác đến các địa phương bị thiệt hại nặng nắm bắt tình hình, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình có người chết, người bị thương, bị mất nhà cửa.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Quảng Bình đã phát động trong cán bộ, hội viên phụ nữ đóng góp công sức, tiền của giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại nặng nề sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.

Hội LHPN Quảng Trị: Các địa phương thiệt hại lớn từ cơn bão số 10 của tỉnh Quảng Trị là các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ và TP Đông Hà. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, toàn tỉnh Quảng Trị có 17 người bị thương; 11 nhà bị sập, trên 3.660 nhà bị tốc mái, nhiều lều, chòi, trại chăn nuôi bị hư hỏng; có 30 điểm trường học với hơn 200 phòng bị tốc mái, hư hỏng; 3 điểm bệnh viện, trạm y tế bị tốc mái, hư hỏng; 20 trụ sở công cộng khác bị tốc mái; gần 6.900 ha cây cao su bị đổ gãy, 500 ha tiêu, 3.500 ha sắn, 2.000 ha hoa màu bị thiệt hại; 12.000 ha rừng, 12 ha cây ăn quả, khoảng 10.000 cây và hơn 500 ha tôm bị thiệt hại. Về thủy lợi, công trình cầu máng Như Lệ ở thị xã Quảng Trị bị hư hỏng, 1,2 km đê kè Gio Việt bị sạt lở. Trong khi đó, 35 cột cao thế, 74 cột hạ thế bị nghiêng, đổ; đường dây cao thế, hạ thế bị đứt hơn 100 vị trí…

 Ảnh minh họa

 Hội LHPN Quảng Trị cùng CLB Nữ doanh nghiệp nữ thăm và tặng quà hội viên phụ nữ bị ảnh hưởng của cơn bão


Trước tình hình đó, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã kịp thời cùng với Câu lạc bộ Doanh nghiệp nữ, Hội LHPN huyện Gio Linh, Vĩnh Linh, Cam Lộ, TP Đông Hà thăm hỏi, tặng 42 suất quà trị giá 23 triệu đồng cho 15 gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ có người thân bị thương, nhà sập, tốc mái.

Hội cũng tập trung chỉ đạo các cấp Hội phát động hội viên, phụ nữ khẩn trương tiến hành công tác khắc phục hậu quả mưa bão. Nhiều hoạt động đã được chị em tích cực tham gia như: làm vệ sinh sau bão, sửa chữa nhà cửa, xử lý nguồn nước; cùng nhân dân trên địa bàn khôi phục các tuyến đường bị hư hỏng; tập trung thu hoạch lúa, cây màu bị ngập kịp thời tận thu, sơ chế để có thể dùng làm lương thực hoặc làm thức ăn cho vật nuôi. Hội phụ nữ cơ sở phối hợp với lực lượng nông dân, thanh niên, bộ đội, sinh viên các trường đóng trên địa bàn giúp chị emthu hoạch lúa, nông sản; trợ giúp những gia đình gia đình neo đơn, già cả, ốm đau tập trung tận thu hết các diện tích hoa màu bị ngập úng.

Mỹ Hạnh, Phương Thiện

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video