Hội LHPN tỉnh Quảng Bình: Ra mắt 2 CLB Nuôi con bằng sữa mẹ

03/10/2012
CLB nhằm giúp các bà mẹ trẻ hiểu rõ giá trị của sữa mẹ, hướng dẫn cho chị em cách cho bé bú đúng cách, đồng thời cung cấp nhiều kiến thức bổ ích trong nuôi, dạy con như: phòng chống suy dinh dưỡng, giáo dục trẻ vị thành niên, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, phòng, chống lạm dụng tình dục trẻ em…

Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Quảng Bình tổ chức ra mắt 2 CLBNuôi con bằng sữa mẹ” tại xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình với đội ngũ Ban chủ nhiệm năng động, nhiệt tình, tâm huyết với phong trào phụ nữ và hoạt động Hội và 30 thành viên mỗi CLB. Thành viên CLB là những hội viên, phụ nữ trẻ, đang trong thời kỳ đang mang thai và cho con bú. CLB nơi giúp các bà mẹ trẻ hiểu rõ giá trị của sữa mẹ, hướng dẫn cho chị em cách cho bé bú đúng cách.

Chị Hà Thị Nhị - Chủ tịch Hội LHPN xã chia sẻ “Sữa mẹ rất quan trọng đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Sữa mẹ có đầy đủ dưỡng chất giúp trẻ phát triển về trí tuệ và thể lực. Tuy nhiên, nhiều bà mẹ cũng như người dân vẫn chưa nhận thức đầy đủ giá trị của nguồn dinh dưỡng tự nhiên vô cùng quý giá này. Chính vì vậy mục đích của Hội LHPN xã khi thành lập 2 câu lạc bộ này là nhằm giúp các bà mẹ trẻ hiểu rõ giá trị của sữa mẹ, hướng dẫn cho chị em cách cho bé bú đúng cách”. Bên cạnh đó, CLB còn cung cấp cho chị em nhiều kiến thức bổ ích trong nuôi, dạy con như: phòng chống suy dinh dưỡng, giáo dục trẻ vị thành niên, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, phòng, chống lạm dụng tình dục trẻ em… CLB cũng là cầu nối để các bà mẹ trẻ gặp gỡ tâm tình, chia sẽ về kinh nghiệm nuôi dạy con và giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Buổi ra mắt cũng là buổi sinh hoạt đầu tiên của CLB. Buổi sinh hoạt đã tạo được sự hứng khởi cho các thành viên với những ý kiến thảo luận sôi nổi về kế hoạch, quy chế hoạt động..., đồng thời thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân địa phương.

Được sự quan tâm của Hội LHPN 3 cấp trong tỉnh Quảng Bình và chính quyền địa phương, hy vọng rằng trong thời gian tới, CLB sẽ hoạt động có hiệu quả và ngày thu hút nhiều thành viên tham gia, sẽ là điểm khởi đầu thành công để Hội LHPN tỉnh Quảng Bình nhân rộng mô hình này ra toàn tỉnh.

Được biết, cùng thời gian này, 2 CLB Nuôi con bằng sữa mẹ của tỉnh Vĩnh Long cũng đã được thành lập tại xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân (thu hút 35 thành viên – vượt 5 thành viên so với kế hoạch ban đầu) và tại phường 3, Thành phố Vĩnh Long (với 30 thành viên). Hoạt động của các CLB Nuôi con bằng sữa mẹ đều được chính quyền địa phương đánh giá cao, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên, phụ nữ và cộng đồng trong việc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ thơ.

 

 

Mỹ Hồng - Hội LHPN tỉnh Quảng Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video