Hội LHPN tỉnh Quảng Bình thăm các gia đình bị thiệt hại trong cơn bão số 11

22/10/2013
Cơn bão số 10 vừa qua còn để lại bao hậu quả nặng nề cho các tỉnh miền Trung trong đó có Quảng Bình thì cơn bão số 11 lại ập đến. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu vùng thấp do bão số 11, từ ngày 15 đến 16 tháng 10, toàn tỉnh Quảng Bình có mưa vừa, mưa to đến rất to kéo dài gây lũ lụt lớn làm 7 người chết và 36 người bị thương.

Để động viên các gia đình có người thân bị chết trong cơn bão số 11, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Quảng Bình đã tổ chức đoàn cán bộ đến thắp hương, động viên, chia sẻ những mất mát, đau thương của người dân và tặng mỗi gia đình có người thân thiệtmạng 1 triệu đồng. Đoàn đã đến thắp hương cho anhPhan Xuân Sơn và anh Mai Xuân Phụ ở thôn Linh Cận Sơn xã Quảng Sơn bị lốc xoáy sập nhà đè chết. Thăm bà Trần Thị Thuấn, 82 tuổi, đang ngủ thì bị lốc cuốn làm gạch ngói đổ ập đè lên người làm bà bị thương nặng và không qua khỏi. Đặc biệt, đoàn đã đến chia buồn với gia đình hai cô giáo Lộc và cô giáo Hương- giáo viên trường Tiểu học Liên Trạch, huyện Bố Trạch (quê ở Thành phố Đồng Hới) bị nước cuốn trôi.

Đây là những hoạt động thiết thực của Hội LHPN Quảng Bình nhằm chung tay cùng nhân dân và hội viên, phụ nữ vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả của cơn bão.

Mỹ Hồng, Hội LHPN tỉnh Quảng Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video