Hội LHPN tỉnh Quảng Nam chú trọng phát triển các mô hình hoạt động

01/12/2016
- Ra mắt mô hình điểm Câu lạc bộ “Phụ nữ tứ đức”
- Thành lập mô hình “Quầy hàng văn minh thương mại”

Ra mắt mô hình điểm Câu lạc bộ “Phụ nữ tứ đức”: Mô hình được thành lập tại thôn Mỹ Sơn, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyênn với 30 thành viên tham gia nhằm tạo diễn đàn giúp cho hội viên phụ nữ có cơ hội giao lưu, chia sẻ và cùng động viên nhau rèn luyện các phẩm chấtTự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” ; đồng thời là nơi để chị em cùng giúp nhau trong công việc, cuộc sống, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc.Tại buổi lễ ra mắt, Hội huyện đã trao 1 triệu đồng hỗ trợ kinh phí ban đầu cho CLB.

Thành lập mô hình “Quầy hàng văn minh thương mại”. Tích cực hưởng ứng phong trào “Phụ nữ Tam Kỳ - Cử chỉ đẹp, sống văn minh” góp phần xây dựng văn minh đô thị và thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2016-2021), Ban quan lý chợ Tam Kỳ đã phối hợp với Hội LHPN thành phố và Công an thành phố Tam Kỳ tổ chức lễ phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, ra mắt mô hình “Quầy hàng văn minh thương mại” và tuyên truyền pháp luật về an ninh, trật tự. Mô hình ra đời nhằm thu hút khách hàng đến với chợ đông đảo hơn, đồng thời xây dựng văn hóa trong kinh doanh buôn bán tạo ấn tượng với khách hàng. Mô hình “Quầy hàng văn minh thương mại” ra mắt thí điểm với sự tham gia của ngành hàng giày dép. Tại buổi ra mắt, các chị em tiểu thương đã tham gia ký cam kết thực hiện các tiêu chí của mô hình. Dịp này Công an thành phố Tam Kỳ đã phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTT và tuyên truyền pháp luật về ANTT để các tiểu thương nắm rõ, nâng cao nhận thức đảm bảo an ninh trật tự tại chợ.

Lâm Vỹ, Bích Liên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video