Hội LHPN tỉnh Quảng Nam: Góp phần mang ánh sáng về miền biên giới

20/01/2022
Sáng ngày 19/01/2022, Hội LHPN tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức bàn giao công trình “Xanh - Sạch - Đẹp - Sáng vùng biên” tại xã Ch’ơm - huyện Tây Giang.
Cắt băng khánh thành, bàn giao công trình tại thôn Achoong, xã Ch’ơm, huyện Tây Giang

Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII với chủ đề “130 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII” gắn với thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025.

Với tổng kinh phí đầu tư trên 80 triệu đồng, công trình gồm cổng chào và 20 bóng đèn năng lượng mặt trời, trong đó, Hội LHPN tỉnh hỗ trợ gần 50 triệu đồng, Đồn Biên phòng Gary đối ứng công, kinh phí làm cổng chào trên 30 triệu đồng.

Đây cũng là một trong ba công trình được triển khai tại 03 xã biên giới thuộc Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” bao gồm các hạng mục: chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường huyết mạch trên địa bàn xã, xây dựng cổng chào và trang bị 60 đèn năng lượng mặt trời, tổng chiều dài gần 3 kilomet. Tổng kinh phí của 3 công trình là gần 200 triệu đồng được trích từ nguồn đóng góp của hội viên, phụ nữ toàn tỉnh; các Đồn biên phòng và Nhân dân trên địa bàn xã đóng góp ngày công lao động, vật liệu xây dựng. Qua đó góp phần cùng với địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, mang đến tuyến đường sạch đẹp, đảm bảo ánh sáng, an toàn cho bà con trong tham gia giao thông về ban đêm.

Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, hiện nay, tỉnh Quảng Nam đã có trên 300 công trình, phần việc, hoạt động được thực hiện với số tiền trên 1,6 tỷ đồng tập trung vào công tác an sinh xã hội như: xây dựng, sửa chữa 13 Mái ấm tình thương, 5 công trình vệ sinh gia đình, trao quà 1.500 suất quà cho hội viên phụ nữ khó khăn, người già yếu neo đơn, người gặp khó khăn hoạn nạn hưởng ứng Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”; trao 400 suất học bổng, 20 góc học tập, 40 xe đạp tiếp sức cho trẻ em đến trường; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thông qua hoạt động trao 37 sinh kế để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Bên cạnh đó là những công trình, phần việc cụ thể phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới với những mô hình “Đường sáng – xanh – sạch – đẹp”, “tuyến đường hoa” với chiều dài trên 7.000 mét; mô hình “đổi rác thải lấy thực phẩm”, “ngôi nhà xanh” hưởng ứng phong trào “Phòng, chống rác thải nhựa”.

Tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: quét dọn, nội trợ tại các điểm cách ly tập trung với hàng trăm suất cơm, thay nhau đi chợ giúp người dân, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch tại cộng đồng; Nhận hỗ trợ, đỡ đầu 310 trẻ em mồ côi tích cực hưởng ứng thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu”;.

Cùng nhiều công trình, mô hình sáng tạo, mới, hiệu quả như mô hình “Ngôi nhà xanh thu gom rác thải” hỗ trợ trẻ em bị Covid-19; “Đổi rác lấy gạo, cùng nhau qua mùa dịch”, “Túi quà an sinh- San sẻ yêu thương”, “Sổ hồng khởi nghiệp”, “Vườn xuân kiểu mẫu”….

Bà Trần Thị Mỹ Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Nam cho biết: “Các công trình, phần việc hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII được thực hiện gắn với Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” thể hiện tình cảm, trách nhiệm, mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân – dân, qua đó phát huy, củng cố thế trận lòng dân vững chắc trên tuyến đầu biên giới. Những phần việc trên sẽ là động lực tiếp sức giúp hội viên phụ nữ nghèo vươn lên phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vứng; góp phần xây dựng đường làng ngõ xóm khang trang, sạch đẹp”.

Thanh Hoá

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video