Hội LHPN tỉnh Quảng Nam góp sức cùng đoàn kết vượt qua đại dịch

30/08/2021
Hỗ trợ nông dân kết nối, tiêu thụ tỏi Lý Sơn, tổ chức “phiên chợ 0 đồng” là những hoạt động thiết thực được Hội LHPN tỉnh Quảng Nam tổ chức nhằm lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, chung tay, đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19
Hội LHPN tỉnh Quảng Nam kêu gọi các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh chung tay kết nối, chia sẻ, vận động cán bộ, hội viên, các tầng lớp nhân dân hỗ trợ tiêu thụ 15 tấn tỏi Lý Sơn

- Hỗ trợ, kết nối, tiêu thụ 15 tấn tỏi Lý Sơn

Huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 khi ước tính có khoảng 1.800 tấn tỏi đã vào vụ thu hoạch chính nhưng sản lượng tồn đọng nhiều khi việc thu hoạch, vận chuyển và tiêu thụ tỏi trở nên rất khó khăn.

Với tinh thần “Tương thân, tương ái”, đồng hành cùng hội viên, phụ nữ và nông dân huyện đảo Lý Sơn, Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đã kêu gọi các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh chung tay kết nối, chia sẻ, vận động cán bộ, hội viên, các tầng lớp nhân dân hỗ trợ tiêu thụ tỏi.

Sau một tuần phát động, chương trình nhận được sự ủng hộ tích cực của Hội LHPN, các cơ quan, đơn vị và hội viên, phụ nữ, qua đó đã giúp bà con Lý Sơn tiêu thụ 15 tấn tỏi.

Chị Trần Thị Thanh Tuyền, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lý Sơn, đơn vị chịu trách nhiệm là đầu mối cung cấp tỏi cho biết: “Sản phẩm tỏi Lý Sơn là hàng hóa đảm bảo chất lượng, có chỉ dẫn địa lý, được UBND huyện Lý Sơn đóng dấu xác nhận cũng như niêm yết công khai giá (50.000đ/kg)”.

Hỗ trợ, kết nối, tiêu thụ nông sản là hoạt động ý nghĩa và thiết thực, thể hiện hành động chung tay vì cộng đồng, đồng lòng giúp đỡ nông dân vượt qua đại dịch. Cùng với cả nước, Hội LHPN Quảng Nam đã góp công, góp sức, qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, chia sẻ của phụ nữ và nhân dân cùng nhau chiến thắng đại dịch.

- “Phiên chợ 0 đồng” đến với phụ nữ biên giới khó khăn do dịch bệnh

Tiếp tục triển khai chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" năm 2021, với tinh thần tương thân, tương ái, sát cánh cùng nhân dân và lực lượng làm nhiệm vụ chốt chặn khu vực biên giới vượt qua đại dịch Covid-19, “Phiên chợ 0 đồng” được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức đã kịp thời hỗ trợ, chia sẻ bớt khó khăn cho 200 phụ nữ khó khăn sinh sống trên địa bàn và lực lượng làm nhiệm vụ chốt chặn biên giới 4 xã Gari, Ch'ơm, Axan, Tr'hy (huyện Tây Giang).

 “Phiên chợ 0 đồng” có gian hàng dành cho phụ nữ nghèo với các loại thực phẩm thiết yếu gồm gạo, mì tôm, đường, dầu ăn, bột ngọt, nước tương, nước mắm, cá khô, bún phở khô... Mặt hành dành cho chiến sỹ làm nhiệm vụ tại các khu chốt chặn gồm sữa, dầu gội, dao cạo râu, bột giặt, cá hộp, nước mắm, hạt nêm,... với trị giá hơn 100 triệu đồng. Đây là những sản phẩm do Hội LHPN các địa phương, đơn vị, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh đóng góp. 

Tại các điểm, cán bộ Hội LHPN, chiến sĩ lực lượng biên phòng tham gia phục vụ tại gian hàng trực tiếp hỗ trợ người dân lựa chọn các nhu, yếu phẩm. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, ban tổ chức đã hướng dẫn người dân xếp hàng nhận nhu yếu phẩm theo đúng quy định giãn cách ít nhất 2 mét trở lên; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn.

Tại phiên chợ này, Hội LHPN tỉnh trao sinh kế, tặng heo đen cho 10 hộ phụ nữ nghèo trị giá 50 triệu đồng, tặng 1 mái ấm tình thương trị giá 50 triệu đồng.

Dự kiến phiên chợ được tổ chức đợt 2 tại Nam Giang với 100 hộ phụ nữ hưởng lợi.,

Tổng kinh phí 2 đợt tổ chức hoạt động này gần 300 triệu đồng.

Hoàng Hoài Trinh; Ban Hỗ trợ PNPTKT Hội LHPN tỉnh Quảng Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video