Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh: Biểu dương, nhân rộng 947 điển hình phụ nữ tiêu biểu trong giai đoạn 2015-2020

01/06/2020
Trong không khí hướng đến 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, tiến tới Đại Đảng toàn quốc lần thứ XII, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Biểu dương Phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.
Trao Bằng khen cho phụ nữ điển hình tiên tiến tiêu biểu

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo kết quả nổi bật phong trào thi đua yêu nước của các cấp Hội Phụ nữ tỉnh giai đoạn 2015-2020.

5 năm qua, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Quảng Ninh đã phát huy phẩm chất bất khuất, kiên trung của người dân vùng mỏ, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước"Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", cuộc vận động Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang;“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Các phong trào đã được các cấp Hội triển khai ngày càng hiệu quả, trở thành động lực thi đua sôi nổi, thiết thực, phát huy vai trò, năng lực của mỗi cá nhân, đơn vị, ngành/lĩnh vực đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh .

Các phong trào thi đua được triển khai bài bản, linh hoạt, sáng tạo, đổi mới, phù hợp với thực tiễn, hướng vào thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của  tỉnh, Trung ương, góp phần tháo gỡ những khó khăn bức xúc ở địa phương, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng, bảo vệ môi trường, phòng chống TNXH, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ phụ nữ/trẻ em gái, xây dựng gia đình hạnh phúc ...

Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh nhận Bằng khen của UBND tỉnh 

Phong trào thi đua yêu nước của Hội đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, mang lại kết quả cụ thể, rõ việc, rõ địa chỉ, được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao. Từ phong trào thi đua Hội đã xây dựng được nhiều nhân tố, tấm gương điển hình của phụ nữ trên các lĩnh vực. 5 năm qua Hội đã giới thiệu, biểu dương, nhân rộng 947 điển hình tiêu biểu (trong đó 58 điển hình là tôn giáo và dân tộc thiểu số); 170 tập thể và 176 cá nhân phụ nữ tiêu biểu, xuất sắc được Trung ương Hội, bộ/ngành, UBND tỉnh khen thưởng; Hội LHPN tỉnh tổ chức biểu dương, khen thưởng 317 tập thể, 404 cá nhân tiêu biểu. Phong trào phụ nữ của tỉnh được nhận 01 cờ của Thủ tướng Chính Phủ, 01 Cờ thi đua xuất sắc và 04 Bằng khen của Trung ương Hội; 02 cờ và 04 Bằng khen của UBND tỉnh.

Tại Hội nghị, Hội LHPN tỉnh đã biểu dương, tặng Bằng khen cho 90 phụ nữ điển hình tiên tiến tiêu biểu nhất trên các lĩnh vực (công nghiệp, dịch vụ, tài chính, tư pháp, trí thức, lực lượng vũ trang, người khuyết tật, sinh viên, cán bộ hội tiêu biểu ...). Cũng tại Hội nghị, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 tập thể (tập thể Hội LHPN tỉnh và Văn phòng Hội LHPN tỉnh) đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Kế thừa và phát huy kết quả, thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn vừa qua, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 với các chỉ tiêu, mục tiệu cụ thể; tiếp tục khẳng định khả năng, tri thức, bản lĩnh, sức mạnh, thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất, ý chí quyết tâm của các tầng lớp phụ nữ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, phong trào thi đua trong giai đoạn tiếp theo, tô đậm thêm truyền thống phụ nữ vùng mỏ bất khuất, khắc họa thêm hình ảnh người phụ nữ của vùng du lịch, di sản “Đẹp về trí tuệ, đạo đức, văn hóa, tâm hồn", xây dựng hình ảnh con người Quảng Ninh "Năng động - sáng tạo - hào sảng - lành mạnh - văn minh- thân thiện", góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Xây dựng tỉnh Quảng Ninh văn minh, hiện đại” và mục tiêu bình đẳng, phát triển, tiến bộ của phụ nữ.

Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video