Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh ký giao ước thi đua 2007

01/02/2007
Sáng 16/1/2007, tại Hội nghị tổng kết năm 2006 của Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh,

trước sự chứng kiến của đồng chíTrương Thị Khuê, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam và lãnh đạo các Ban của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Lễ ký kết Giao ước thi đua năm 2007 với sự tham gia của toàn thể cán bộ chuyên trách trong 3 cụm thi đua gồm 15 huyện, thành, thị Hội và 3 đơn vị trực thuộc.

 

Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, nét mới trong năm 2007 Hội LHPN Quảng Ninh phấn đấu có 65% trở lên cán bộ, hội viên, phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào;mỗi huyện, thị, thành phố thành lập từ 1 – 3 CLB phụ nữ với pháp luật, mỗi xã, phường đồng bằng giúp ít nhất 2 hộ/năm; mỗi xã miền núi giúp ít nhất 1 hộ/năm. Đầu tư xây dựng mô hình điểm về phát triển kinh tế ở các cơ sở dân tộc, miền núi. Phấn đấu phát triển ít nhất 5% tổng số hội viên toàn tỉnh so với năm 2006. Phát triển hội viên trong các gia đình có phụ nữ đủ 18 tuổi trở lên có đủ điều kiện nhưng chưa tham gia sinh hoạt Hội từ 10 – 15%

 

Nội dung thi đua tập trung: Triển khai tuyên truyền Nghị quyết Đại hội phụ nữ 3 cấp, Luật Bình đẳng giới; đẩy mạnh các hoạt động, công trình, việc làm chào mừng Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X và kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và các ngày lễ lớn trong năm…

Thu Thuỷ - Văn phòng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video