Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh: Mỗi cán bộ, hội viên nòng cốt là những tuyên truyền viên tích cực trong phòng chống dịch bệnh tại cơ sở

10/02/2020
Quảng Ninh là địa bàn duy nhất trong cả nước vừa có đường biên giới trên bộ và trên biển với nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, có hệ thống cửa khấu quốc tế, quốc gia, cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới, lưu lượng người qua lại hằng ngày, giao thương lớn với Trung Quốc, nhất là nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của cư dân biên giới. Chính vì vậy, nguy cơ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona lây lan và có thế bùng phát trên địa bàn tỉnh là rất lớn.
Hội LHPN huyện Tiên Yên may khẩu trang phát miễn phí cho mọi người

Trước tình hình đó, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo 100% Hội LHPN các địa phương  triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra và coi đây  là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hàng đầu với phương châm “Mỗi cán bộ, hội viên nòng cốt là những tuyên truyền viên tích cực trong phòng chống dịch bệnh tại cơ sở”.

Đến nay, 100% các cơ sở Hội đều tích cực thực hiện công tác tuyên truyền đến từng hộ gia đình, địa bàn dân cư, các chợ đầu mối; Chủ động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của Hội như  website, Cổng TTĐT, qua trang mạng xã hội facebook, zalo; Khuyến khích, hướng dẫn hội viên và nhân dân cài đặt ứng dụng Smart Quảng Ninh trên điện thoại thông minh, cung cấp số điện thoại tổng đài miễn phí cước gọi 18009214 để cập nhật, thông tin thường xuyên về tình hình dịch bệnh và kỹ năng cách phòng tránh dịch bệnh lây lan.

Đặc biệt, cán bộ Hội cơ sở sâu sát tuyên truyền, vận động chị em không đăng tải, chia sẻ những thông tin không chính thống, sai lệch, tin đồn thất thiệt trên mạng về tình hình dịch gây hoang mang lo lắng trong nhân dân.

Tích cực tiếp tục vận động hội viên và nhân dân thực hiện công tác vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức tự thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường sống tại các hộ gia đình, kỹ năng giữ gìn vệ sinh thân thể cá nhân, dinh dưỡng tăng cường sức đề kháng chống dịch bệnh cho người thân trong gia đình; cán bộ hội viên nòng cốt phối hợp với UBND các địa phương, các trường học trên địa bàn phun thuốc khử khuẩn; tuyên truyền chị em  hạn chế các hoạt động du xuân, lễ hội, tụ tập nơi đông người; phối hợp với y tế các địa phương xuống tận địa bàn dân cư, đến từng hộ gia đình phát gần 500 nghìn tờ rơi tuyên truyền và trên 100 nghìn  khẩu trang miễn phí cho người dân (từ nguồn xã hội hóa và các nhóm phụ nữ may khẩu trang tình nguyện), trong đó đặc biệt quan tâm tới các hộ có người già, trẻ nhỏ.

Hội LHPN huyện Uông Bí tuyên truyền về dịch bệnh tới phụ nữ tại các chợ đầu mối trên địa bàn

Tại khu vực có đồng bào dân tộc thiểu số, các cơ sở Hội đã chủ động viết bài tuyên truyền trên loa phát thanh bằng 2 thứ tiếng Việt và dân tộc địa phương để tuyên truyền tới chị em. Đặc biệt các địa phương có đường biên giới giáp với Trung Quốc như Móng Cái; Bình Liêu; Hải Hà các cấp Hội phụ nữ đã chủ động tuyên truyền vận động cư dân biên giới thực hiện nghiêm túc quy định, không xuất, nhập cảnh trái phép, không qua lại biên giới bằng đường mòn, lối mở, không tàng trữ, vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã; tổ chức đo thân nhiệt cho gần 5 nghìn người  dân trên địa bàn. Việc rà soát gia đình hội viên có người thân từ trung Quốc trở về ăn Tết tại các địa phương cũng được quan tâm thực hiện với kết quả rà soát ban đầu có 1.003  trường hợp tại 13 địa phương trên địa bàn tỉnh, qua đó phân công cán bộ, hội viên nòng cốt theo dõi, tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện việc cách ly và phòng chống lây nhiễm theo quy định; hỗ trợ việc mua đồ dùng, dọn dẹp và làm vệ sinh khu vực cách ly.

Đến thời điểm này, tình hình hội viên và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn tỉnh cơ bản vẫn ổn định, chị em đã bớt lo lắng, hoang mang, tiếp tục tập trung lao động sản xuất và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh với phương châm “Chống dịch như chống giặc”; yên tâm, tuân thủ theo quy định của các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương trong phòng chống dịch bệnh. Hội LHPN các cấp trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện 08 nội dung phòng chống dịch corona trong hệ thống Hội theo chỉ đạo của TW Hội và tình hình thực tế tại các địa phương.

BTG Hội LHPN Quảng Ninh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video