Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh: Tổng kết 10 năm hoạt động CLB phụ nữ đồng cảm

31/08/2010
Ngày 26/8 vừa qua, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động CLB phụ nữ Đồng cảm. Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - Trần Thanh Bình – đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Mô hình CLB phụ nữ Đồng cảm đầu tiên được thành lập tại phường Trần Hưng Đạo (TP Hạ Long) năm 1999. 10 năm xây dựng và phát triển, đến nay, các cấp Hội LHPN tỉnh đã xây dựng được 55 CLB phụ nữ đồng cảm với sự tham gia của trên 3 ngàn thành viên.

 

Qua 10 năm hoạt động, các CLB phụ nữ Đồng cảm đã tổ chức được 2.867 buổi sinh hoạt cho 136.430 lượt thành viên tham dự; tổ chức 1.148 buổi truyền thông cho 81.792 lượt người, 241 lớp tập huấn cho 11.327 lượt người là ban chủ chủ nhiệm, thành viên CLB, các tình nguyện viên về kiến thức phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, cách chăm sóc tại nhà cho người nhiễm HIV/AIDS, tuân thủ điều trị thuốc kháng vi rút ARV; tổ chức 96  lớp tập huấn cho 4.520 lượt ban chủ nhiệm các CLB, thành viên CLB kiến thức quản lý, sử dụng vốn, tăng thu nhập khởi sự kinh doanh; mô hình liên kết tín dụng - tiết kiệm để hỗ trợ tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nhiễm HIV/AIDS và gia đình họ...

Bên cạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, các CLB cũng luôn quan tâm đến điều kiện phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho thành viên CLB. Các cấp Hội đã huy động các nguồn vốn cho 716  người vay với doanh số vốn cho vay là 3.440 triệu đồng. Nguồn vốn vay phần lớn được chị em đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh buôn bán nhỏ.

Cùng với đó, các Ban Chủ nhiệm CLB đã phối hợp với ngành nông nghiệp tổ chức 36 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật hướng dẫn sử dụng các loại giống cây, con mới có năng suất cao vào trồng trọt, chăn nuôi cho hơn 1.000 lượt hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, Phó chủ tịch Trần Thanh Bình đã đánh giá cao hoạt động của các CLB phụ nữ  Đồng cảm tỉnh Quảng Ninh. Ghi nhận sự đóng góp của các CLB phụ nữ Đồng cảm trong việc đóng góp vào việc đưa tỉnh Quảng Ninh  ra khỏi tốp 10 tỉnh có tỷ lệ người nhiễm HIV cao trong cả nước vào cuối năm 2009.

Mô hình CLB phụ nữ Đồng cảm được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể đánh giá cao vì hiệu quả của hoạt động CLB trong công tác phòng chống HIV/AIDS tại địa phương. Câu lạc được biết đến như ngôi nhà chung cho những người sống chung với HIV/AIDS và người thân của họ. Với mô hình này, năm 2009, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã vinh dự được nhận Giải thưởng KOVA về những thành tích xây dựng mô hình "CLB Đồng cảm".

Thuý Hằng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video