Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh tuyên truyền công tác Hội và phong trào phụ nữ trên không gian mạng

31/03/2020
Công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ luôn được Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tiến hành thường xuyên và không ngừng đổi mới, sáng tạo về nội dung, hình thức, phù hợp với xu thế phát triển, nhất là trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, công nghệ số, mạng xã hội, đã và đang mang lại nhiều tiện ích cho con người.
Phối hợp với Chương trình “Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0” tổ chức tập huấn cho HV PN có ý tưởng khởi nghiệp, kinh doanh và thành viên THT

Số người dùng mạng xã hội ở Việt Nam còn tiếp tục gia tăng trong những năm tới, trong đó có hội viên, phụ nữ. Vì vậy việc sử dụng mạng xã hội tích cực như một công cụ tuyên truyền, định hướng tư tưởng, giáo dục đạo đức, cung cấp nhu cầu thông tin chính xác cho cán bộ, hội viên phụ nữ là xu thế tất yếu mà các cấp Hội hướng đến.

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội thành lập, duy trì hoạt động có hiệu quả các tài khoản, chuyên trang facebook, nhóm zalo. Ở cấp tỉnh đã xây dựng được trang thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh Quảng Trị, thành lập nhóm Zalo cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, nhóm Zalo cơ quan Hội LHPN tỉnh, trang facebook thực phẩm Quảng Trị; cấp huyện thị, thành phố đã lập 8 trang facebook, 2 trang Zalo, 8 nhóm Zalo cấp huyện; 56 trang facebook, 55 nhóm Zalo cấp xã. Thông qua đó các cấp Hội đã chủ động tuyên truyền, thường xuyên cập nhật, chia sẻ thông tin nhanh nhất về các hoạt động, mô hình hay, cách làm hiệu quả, hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em… để các đơn vị trong hệ thống học tập và vận dụng cũng như cung cấp tư liệu để các cộng tác viên khai thác viết tin, bài tuyên truyền. Việc thành lập các nhóm zalo trong hệ thống Hội cũng phát huy hiệu quả trong việc tạo sự kết nối, tương tác giữa Hội cấp trên với Hội cấp dưới, giữa tổ chức Hội với hội viên phụ nữ và là cánh tay nối dài của tổ chức Hội trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ.

Cùng với việc tuyên truyền, Hội LHPN tỉnh đã tích cực chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động Hội, nhằm tiết kiệm được thời gian giúp cho cán bộ hội làm việc khoa học và hiệu quả. Thông qua internet, các cấp Hội đã chuyển tải các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, trao đổi thông tin nhanh, hiệu quả, tiết kiệm được nguồn kinh phí, giảm thời gian tổ chức các cuộc họp nhưng vẫn đảm bảo được nội dung chỉ đạo (đơn cử như công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra, các cấp Hội đã sử dụng tối đa mạng xã hội để chuyển tải nhanh nhất các văn bản chỉ đạo của TW Hội và của tỉnh; cung cấp thông tin chính thống về tình hình diễn biến dịch bệnh, hoạt động cụ thể của các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở). Ngoài ra, công tác lưu trữ, khai thác các nội dung văn bản, tạo được kho dữ liệu lưu trữ các số liệu, hình ảnh hoạt động Hội xuyên suốt trong nhiệm kỳ phục vụ cho công tác tuyên truyền và đánh giá kết quả thực hiện công tác Hội một cách thuận lợi, hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, việc sử dụng mạng xã hội trong hệ thống Hội là hình thức khá mới mẻ, còn gặp những khó khăn, hạn chế: các trang Zalo, facebook hiện đang hoạt động được xây dựng, duy trì theo hướng tự phát, chưa có sự định hướng thường xuyên, kịp thời; Nội dung chưa đa dạng, phong phú, chủ yếu tập trung giới thiệu, thông tin các văn bản, quy định mới…

Để công tác thông tin, tuyên truyền về phong trào phụ nữ và hoạt động Hội trên không gian mạng thực hiện có hiệu quả, trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị xác định tập trung một số giải pháp như: Chọn lọc thông tin chính xác, ngắn gọn, phù hợp nhằm tạo môi trường thông tin lành mạnh, hạn chế các thông tin xấu, tiêu cực tác động đến tư tưởng chung của hội viên phụ nữ, không chia sẻ các thông tin chưa chính thống, sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Hội. Tập trung tuyên truyền về hoạt động Hội và phong trào phụ nữ, tập trung các hoạt động chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ và trẻ em; gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo của cán bộ, hội viên phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế và phong trào “Phụ nữ Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tuyên truyền cho cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ nắm vững và tuân thủ các quy định về Luật An ninh mạng; tích cực tham gia các nhóm Zalo, kết nối facebook của cán bộ, hội viên phụ nữ để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhất là những vấn đề nóng, vụ việc phát sinh liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, từ đó đề xuất các hoạt động phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Hội chuyên trách nhằm triển khai chất lượng công tác tuyên truyền trên không gian mạng, quản lý và phát triển hiệu quả các trang mạng xã hội hiện có trong tổ chức Hội, quan tâm tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Hội về kỹ năng xây dựng các ấn phẩm và truyền thông sự kiện trên không gian mạng. Giữ vai trò dẫn dắt, kiểm soát chặt chẽ và định hướng kịp thời các nội dung được đăng tải, tạo ra không gian mạng an toàn, lành mạnh, hạn chế “tính tự phát” tạo nhiều nhóm nhỏ lẻ.

Lê Thị Lan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video