Hội LHPN tỉnh Quảng Trị làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra

11/02/2020
Ngay sau chỉ đạo của TW Hội LHPN Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Trị về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã họp Ban Thường vụ bàn các biện pháp, hoạt động chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời đến các cơ sở Hội.
Hội LHPN huyện Lao Bảo phát xà phòng rửa tay miễn phí cho hội viên, phụ nữ

Theo đó, công tác tuyên truyền phòng, chống dịch được Hội tập trung chú trọng thực hiện nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Việc nắm bắt tư tưởng, tình hình đời sống của hội viên phụ nữ trong dịch bệnh được đặc biệt quan tâm, sâu sát qua đó kịp thời định hướng về tư tưởng, tinh thần, giúp hội viên phụ nữ không quá lo lắng, hoang mang trước tình hình dịch bệnh.

Tập trung tuyên truyền tuyên truyền, cung cấp kiến thức và hướng dẫn kỹ năng cho hội viên, phụ nữ và vận động các hội viên nồng cốt, các tuyên truyền viên của Hội, hội viên phụ nữ tuyên truyền tới người thân trong gia đình hiểu rõ về dịch bệnh, cơ chế lấy truyền dịch, các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả…; Nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của phụ nữ, người dân và cộng đồng trong việc tự dự phòng là chính, biết cách tự bảo vệ bản thân, người thân và cộng đồng.

Phương pháp tuyên truyền trong giai đoạn dịch được linh hoạt, tránh việc hội họp đông người, Hội đã chú trọng tuyên truyền trên trang Web, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương kịp thời đăng tải cập nhật thông tin về diễn biến dịch bệnh, hoạt động của các các cấp Hội trong tham gia phòng, chống dịch cúm Corona; đồng thời sử dụng tối đa việc tuyên truyền thông tin chính thống về dịch trên trang mạng xã hội facebook, zalo, nhóm email...

Nhiều đơn vị cơ sở Hội đã tích cực chủ động phối hợp với Ngành y tế hướng dẫn, tuyên truyền nhanh cho hội viên, phụ nữ về phòng chống dịch cúm Corona, như Hội LHPN huyện Hướng Hóa phối hợp với Biên phòng,  y tế huyện hướng dẫn cho người dân vùng bản ở xã Hướng Lập, huyện Gio Linh, Hải Lăng, Triệu Phong, Cam Lộ, Thành phố Đông Hà…

Cán bộ các cấp Hội kịp thời đến cơ sở hướng dẫn chị em sử dụng khẩu trang y tế, ăn chín, uống sôi, thường xuyên vệ sinh dụng cụ, vật dụng gia đình bằng dung dịch sát khuẩn, thực hiện các quy trình rửa tay bằng xà phòng, chú ý vệ sinh nhà cửa, môi trường sạch sẽ bằng thuốc, nước tẩy trùng; mở cửa cho thông thoáng khí, thực hiện tốt nội dung 3 sạch “Nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch” nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế dịch bệnh lây lan và phát triển, hạn chế tụ tập đông người.

Hội LHPN tỉnh cũng chỉ đạo tạm dừng các hoạt động hội họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện tập trung đông người, thay đổi hình thức tổ chức sinh hoạt hội viên phù hợp thực tế. Hội cũng đã cung cấp đường dây  nóng của bệnh viện, đường dây nóng phòng chống dịch, thường xuyên theo dõi và cập nhật tình hình mới nhất về dịch bệnh từ Bộ Y tế và các kênh chính thống khác.

Cán bộ Hội tham gia các hoạt động phòng, chống dịch theo chỉ đạo của cấp ủy địa phương; thường xuyên phối hợp với các ngành liên quan nắm bắt tình hình dịch bệnh, kịp thời phát hiện và báo cáo các trường hợp nghi nhiễm bệnh đến các cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ sở y tế, góp phần hoàn thành mục tiêu không để dịch lây lan rộng, bảo vệ sức khỏe cho hội viên, phụ nữ và người dân.

Bên cạnh đó, Hội vận động chị em không phát tán thông tin sai sự thật về dịch bệnh; không trục lợi từ dịch bệnh, phát hiện và báo cáo cơ quan có thẩm quyền các trường hợp đưa thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Song song với công tác tuyên truyền, Hội đã có nhiều hoạt động thiết thực khác như: Hội LHPN thành phố Đông Hà huy động nguồn lực cấp phát khẩu trang miến phí cho tiểu thương chợ Đông Hà, vận động một số nhà thuốc trên địa bàn thành phố cấp phát khẩu trang miễn phí cho người dân có nhu cầu như nhà thuốc Bảo Châu (thành phố Đông Hà) đã cấp phát miễn phí trên 1.000 cái. Nhiều đơn vị trên địa bàn cũng đã tranh thủ nguồn lực xã hội hóa, cấp phát khẩu trang miễn phí cho chị em nghèo, chị em có nhu cầu…

Bằng những hoạt động nhanh, kịp thời, có ý nghĩa thiết thực, các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh đã giúp hội viên, phụ nữ và người dân hiểu rõ, hiểu đúng và chủ động có cách cách tự bảo vệ bản thân, người thân trong gia đình và cộng đồng chủ động phòng chống để đảm bảo sức khỏe, chung tay cùng với địa phương làm tốt công tác phòng, chống dịch do chủng mới virus Corona gây ra.

                                                                     

Phương Thiện

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video