Hội LHPN tỉnh Quảng Trị: Thực hiện hoạt động hỗ trợ Hội phụ nữ Lào

29/08/2010
Khai giảng lớp tiếng Việt cho phụ nữ Lào

Thực hiện văn bản ký kết giữa đoàn đại biểu cấp cao 2 tỉnh Quảng Trị Việt Nam và Savannakhẹt Lào, Sáng ngày 6/8/20210 Hội LHPN tỉnh Quảng Trị, Đồn biên phòng 617, Hội LHPN tỉnh Savannakhẹt Lào phối hợp tổ chức lễ khai giảng lớp tiếng Việt cho phụ nữ Lào tại 3 bản: Đenvi lay, Palọ nặm, Xi ổi của huyện Noòng tỉnh Savannakhẹt Lào.

Tham dự lế khai giảng có đại diện lãnh đạo Hội LHPN 2 tỉnh Quảng Trị Việt nam và Savannakhẹt Lào; Đồn biên phòng sát biên giới Lào việt 617, lãnh đạo chính quyền địa phương và 90 học viên cùng nhân dân huyện Noòng.

Khóa tiếng Việt cho phụ nữ Lào bắt đầu từ tháng 8/2010 đến tháng 1/2011 Giáo viên giảng đạy tại 3 lớp là các chiến sĩ đồng biên phòng 617. Trong 6 tháng các học viên sẽ được học môn tiếng Việt, toán, tự nhiên xã hội từ lớp 1 đến lớp 3 với mục tiêu đặt ra là khi kết thúc khoá học, cac học viên sẽ đọc, nói viết được và biết làm 1 số phép tính đơn giản giúp họ biết tính toán trong chi tiêu.giao tiếp được với người Việt.

Việc mở lớp dạy tiếng Việt cho phụ nữ Lào đã đáp ứng nhu cầu bức thiết của phụ nữ nước bạn lào ở các bản sát biên giói Lào Việt, giúp nhân dân và phụ nữ các bản biên giói có điều kiện giao lưu, học hỏi chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, chăm sóc sức khoẻ, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giói. Kinh phí cho khóa dạy tiếng Việt cho phụ nữ Lào do tổ chức Uỷ Ban y tế Việt Nam- Hà Lan hỗ trợ.


Tập huấn kỹ năng truyền thông Chăm sóc sức khoẻ  cho Hội Phụ nữ Savannakhet (nước CHDCND Lào)

Thực hiện chương trình hợp tác quốc tế giữa phụ nữ tỉnh Quảng Trị và  Savannakhẹt Lào, vừa qua Hội LHPN tỉnh Quảng Trị phối hợp với Uỷ ban y tế Hà Lan mở lớp tập huấn kỹ năng truyền thông chăm sóc sức khoẻ cho 24 cán bộ thôn, bản huyện NOÒNG tỉnh Savanakhet (nước CHDCND Lào).Lớp tập huấn tổ chức trong 6 ngày, giảng viên đã chuyển tải cho học viên những nội dung chủ yếu về: Phương pháp, kỹ năng truyền thông trong chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kỹ năng thảo luận nhóm, điều hành sinh hoạt Câu lạc bộ..., thực hành về kỹ năng truyền thông. Học viên tham gia đi thực tế, dự mô hình Câu lạc bộ “ Không sinh con thứ ba” tại thị xã Quảng Trị, nhóm “Bà mẹ có con từ 0-8 tuổi”tại xã Triệu Lăng (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

Đây là lớp tập huấn có ý nghĩa thiết thực nhằm trang bị cho cán bộ thôn, bản huyện NOÒNG các kiến thức, kỹ năng về truyền thông chăm sóc sức khoẻ để trực tiếp tuyên truyền cho người dân thôn bản biết cáchchăm sóc sức khoẻ.

Cẩm Nhung, Phương Thiện
Hội LHPN tỉnh Quảng Trị

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video