Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tích cực tham gia công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

16/08/2016
Thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã có nhiều hoạt động tích cực, khẳng định vai trò của Hội trong công tác tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội

Nỗ lực trong công tác an toàn giao thông: Các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa giao thông, qua đó tuyên truyền vận động các tầng lớp phụ nữ và người thân thực hiện, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn và thân thiện. Các nội dung tuyên truyền về ATGT như người đi đò tự mặc áo phao, sử dụng dụng cụ cứu sinh; các hộ dân sinh sống dọc ven đường bộ, đường sắt tự giác chấp hành giải tỏa lều quán, bán hàng, nhà cửa, tường rào, cây cối, làm thông thoáng hành lang; không vứt rác và các đồ vật lên đường ray, vận động chị em không họp chợ trên vỉa hè đường bộ hay gần đường sắt, con em không chơi đùa trên đường sắt, không ném đất đá lên tàu và tháo gỡ các phụ kiện trên đường ray... đã được tuyên truyền trực tiếp đến 345 ngàn lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ thông qua các lớp tập huấn, các điểm truyền thông, các buổi sinh hoạt nhóm tiết kiệm-tín dụng, lồng ghép trong sinh hoạt Hội định kỳ, sinh hoạt câu lạc bộ... Hội đã tổ chức cho cán bộ, hội viên phụ nữ ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Trong 5 năm qua, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Ban ATGT tỉnh đã tổ chức 3 cuộc giao lưu và hội thi “Phụ nữ với an toàn giao thông” diễn ra sôi nổi từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, thực sự tạo thành đợt sinh hoạt hội viên trên cả bề rộng lẫn chiều sâu. Các mô hình Câu lạc bộ “Phụ nữ với ATGT”, “Phụ nữ không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang giao thông buôn bán, họp chợ, phơi nông sản” cũng hoạt động tích cực góp phần trong công tác an toàn giao thông trên địa bàn.

Đẩy mạnh hoạt động phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội: Thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) là địa bàn rộng, dân cư tập trung đông; có quốc lộ 9 đi qua trung tâm nối liền với Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, hàng năm, thu hút nhiều khách thập phương đến lưu trú, làm ăn, kinh doanh, buôn bán… Bên cạnh những thuận lợi thì mặt trái cũng tác động tiêu cực đến an ninh trật tự của địa phương, tội phạm và tệ nạn xã hội ngày càng diễn biến phức tạp, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh sử dụng trái phép chất ma túy, gây rối, trộm cắp, đánh lộn, … Trước tình hình đó, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thị trấn Lao Bảo phối hợp với các ngành liên quan tăng cường đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/2002 giữa Trung ương Hội LHPN Việt Nam với Bộ Công an về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. Hội đã phân công cán bộ Ban Chấp hành trực tiếp về chi, tổ hội để nắm bắt kịp thời tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội ở địa phương; diễn biến tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ, tình hình trẻ em hư hỏng trong từng khu dân cư để kịp thời tổ chức các hoạt động phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Hội đặc biệt tập trung tuyên truyền kiến thức về phòng chống mua bán người cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao, phụ nữ từ 18-35 tuổi chưa có gia đình, học vấn thấp, những người chuẩn bị đi làm ăn xa, xuất khẩu lao động, lấy chồng nước ngoài, trẻ em mồ côi, cha mẹ ly hôn, ly thân, gia đình nghèo, trẻ em lang thang cơ nhỡ... Tổ chức các hoạt động hợp tác trao đổi kinh nghiệm giữa phụ nữ kết nghĩa “ Bản – Bản” haibên biên giới Việt – Lào, cung cấp thông tin cho nhau về tình hình tội phạm, ma túy,di cư lao động, mua bán người ở mỗi địa bàn; hỗ trợ truyền thông trong đối tượng di cư lao động qua địa bàn mỗi bản. Hội chú trọng giáo dục ngăn ngừa, hạn chế các đối tượng chưa thành niên vi phạm pháp luật, không gây rối trật tự công cộng, không đua xe trái phép, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và các quy định về trật tự an toàn giao thông; vận động các bậc cha mẹ đối xử bình đẳng với các con, không bạo lực gia đình, bạo lực học đường,thực hiện 4 không với ma túy gồm: không sử dụng, không sản xuất, không buôn bán, không vận chuyển... Hội cũng đã tham mưu cho Hội đồng giáo dục thị trấn mời phụ huynh có con em là học sinh cá biệt, thường xuyên bỏ học, gây rối, đánh nhau, trộm cắp để trao đổi tình hình, biện pháp giáo dục và ký cam kết, từ đó các bậc phụ huynh thấy được trách nhiệm của gia đình trong việc phối hợp giữa nhà trường, các ban, ngành, đoàn thể và công an để quản lý, giáo dục con em mình có hiệu quả. Trong 5 năm2011 - 2016, Hội đã tham gia giải quyết 15 vụ bạo hành, bạo lực gia đình đối với phụ nữ tại địa phương. Hội viên phụ nữ đã tích cực phát hiện, tố giác và cung cấp cho các lực lượng chức năng 28 nguồn tin về các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn. Tiếp tục giao trách nhiệm cho các chi, tổ hội,nhận đỡ đầu giúp đỡ và quản lý, giáo dục, cảm hóa hơn 10 cháu,có7 cháu tiến bộ rõ rệt, điển hình như cháu Hồ Văn Đại trú tại Khóm Ka Tăng, Nguyễn Viết Sang và Trần văn Bảo trú tại Khóm Duy Tân.

Phương Thiện

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video