Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị biểu dương điển tình tiên tiến lần thứ III giai đoạn 2010 – 2013 và trưng bày sản phẩm sáng tạo

28/06/2013
Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2013), Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và chào mừng Năm gia đình Việt Nam, vừa qua, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị biểu dương điển tình tiên tiến lần thứ III giai đoạn 2010 – 2013 và trưng bày sản phẩm sáng tạo.

Thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2010-2013, các cấp Hội LHPN Quảng Trị hăng hái, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua và các cuộc vận động. Nhiều phong trào do Hội khởi xướng và phát động đã góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội của tỉnh như: Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình”, “Nuôi dạy con tốt, góp phần hạn chế trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học", “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo,xây dựng gia đình hạnh phúc", Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo" gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; hưởng ứng đợt thi đua đặc biệtLàm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững; triển khai sâu rộng phong trào “Phụ nữ cả nước xây dựng nông thôn mới”, trong đó lấy cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” làm nòng cốt. ..

Từ các phong trào thi đua yêu nước, nhiều mô hình mới, hiệu quả cùng với nhiều tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đã xuất hiện. Điển hình như mô hình chăn nuôi lợn của Hội LHPN xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa; “Tổ hợp tác” của Hội LHPN xã Vĩnh Long với 7 loại hình: chăn nuôi lợn, gà, vịt đẻ, kinh doanh buôn bán nhỏ, buôn bán dịch vụ, cung ứng thức ăn gia súc và thuốc thú y…Tổ hợp tác đã tạo điều kiện cho phụ nữ hộ nghèo vay vốn trên 8 tỷ đồng, hỗ trợ 7.000 cây, con giống, giúp các thành viên chủ động về thị trường cung ứng đầu ra. HTX chế biến nước mắm Mỹ Thủy, HTX Vĩnh Tiến - Gio Việt với chất lượng sản phẩm thơm ngon ngày càng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn, phát triển rộng khắp trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Mô hình xay xát của các chị Nguyễn Thị Lành, Lê Thị Hồng Hảo, thôn Lưỡng Kim, xã Triệu Phước đã tạo việc làm thường xuyên cho 20-25 lao động nữ. Chị Hồ Thị Thương - Chủ tịch Hội LHPN xã Tà Long, huyện Đakrông hàng ngày dù bộn bề nhiều việc, con nhỏ nhưng vẫn kiên trì vượt gần 80 km tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội, trở thành 1 trong 10 học viên xuất sắc được Ban Giám hiệu Học viện Phụ nữ TW Hội LHPN Việt Nam tặng giấy khen. Chị Phan Thị Mai - hội viên phụ nữ xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hìnhkinh tế trang trại tổng hợp trên vùng đất cát, mang lại thu nhập bình quân mỗi năm trên 1 tỷ đồng. Chị Pĩ Thiết, người phụ nữ Vân Kiều xã Thanh, huyện Hướng Hóa tự tin đầu tư xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp kết hợp chăn nuôi, trồng rừng và dịch vụ phù hợp với địa hình miền núi, tổng thu nhập mỗi năm trên 270 triệu đồng…

Tại Hội nghị, Hội LHPN Quảng Trị đã biểu dương, khen thưởng 50 tập thể và cá nhân phụ nữ điển hình tiên tiến đại diện cho gần 130 ngn hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh. Nhân dịp này, Hội LHPN Quảng Trị cũng đã quảng bá giới thiệu gần 100 sản phẩm tiêu biểu được làm ra từ bàn tay, khối óc và sức lao động miệt mài của chị em, cùng các sản phẩm sáng tạo trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội.

Phương Thiện

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video