Hội LHPN tỉnh Sơn La hỗ trợ khó khăn đột xuất cho gia đình hội viên bị hỏa hoạn

08/01/2021
Hội LHPN tỉnh Sơn La tham gia đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và chính quyền địa phương đã đến thăm, trao quà và tiền hỗ trợ khó khăn đột xuất cho hộ gia đình hội viên phụ nữ bị hỏa hoạn cháy nhà tại bản Tốc Lìu, xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp.
Hội LHPN tỉnh Sơn La trao hỗ trợ cho gia đình chị Mai bị hỏa hoạn cháy nhà

Trước đó, ngày 31/12/2020, gia đình chị Tòng Thị Mai, sinh năm 1976 là hội viên chi hội bản Tốc Lìu, xã Dồm Cang không may bị hỏa hoạn. Ngọn lửa đã thiêu rụi một ngôi nhà sàn 03 gian diện tích sử dụng 80m² cùng 30 triệu đồng tiền mặt và toàn bộ tài sản trong nhà, rất may không có thiệt hại về người. Ước tính giá trị thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Gia đình chị Mai sinh sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, lại đang nuôi 3 con nhỏ nên hỏa hoạn xảy ra đã đẩy gia đình chị vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, với tấm lòng tương thân tương ái, sẻ chia và động viên, Hội LHPN tỉnh đã trao hỗ trợ cho gia đình chị Mai 5 triệu đồng tiền mặt; đồng thời phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng nhiều vật dụng gia đình cơ bản khác.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh cũng chỉ đạo Hội LHPN huyện và Hội LHPN xã tiếp tục vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ quan tâm, kêu gọi các tổ chức, cá nhân quyên góp ủng hộ gia đình khắc phục khó khăn, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Thu Hà

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video