Hội LHPN tỉnh Sơn La truyền thông phòng, chống mua bán người

22/07/2020
Thực hiện chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, thiết thực hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30/7 năm 2020, Hội LHPN tỉnh Sơn La phối hợp tổ chức chương trình truyền thông về công tác phòng, chống mua bán người; phòng, chống xâm hại trẻ em; công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình tại 02 huyện biên giới trên địa bàn tỉnh.
Chương trình truyền thông phòng, chống mua bán người tại huyện Yên Châu

Chương trình thu hút sự tham gia của 400 cán bộ, hội viên, phụ nữ huyện Yên Châu và Mai Sơn. Chị em đã được cung cấp những kiến thức cơ bản về: thực trạng tình hình tội phạm mua bán người, tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Sơn La; nguyên nhân, âm mưu, thủ đoạn của tội phạm mua bán người, xâm hại trẻ em; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người qua biên giới trên địa bàn tỉnh; công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng.

Việc truyền thông nâng cao nhận thức, hiểu biết cho hội viên, phụ nữ nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội Phụ nữ, cộng đồng và của phụ nữ trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm mua bán người, tội phạm xâm hại trẻ em, nhằm giảm nguy cơ, tội phạm liên quan đến mua bán người, xâm hại trẻ em tiến tới ngăn chặn, đẩy lùi loại tội phạm này; đồng thời hỗ trợ có hiệu quả nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng, bảo vệ trẻ em được sống trong môi trường an toàn.

Cũng tại buổi truyền thông, cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân được thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân số và phát triển với việc phát huy lợi thế của cơ cấu “Dân số vàng”; khuyến khích, vận động phụ nữ chủ động ngay từ mỗi gia đình thực hiện “mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con”; làm tốt công tác tuyên truyền về cơ sở trong việc giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; chủ động và tự giác thực hiện sàng lọc trước sinh, sơ sinh, tư vấn tiền hôn nhân; giảm thiểu mang thai và nạo phá thai ở lứa tuổi vị thành viên; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; nâng cao nhận thức và thực hành của hội viên phụ nữ trong độ tuổi thực hiện hiệu quả kế hoạch hóa gia đình và các biện pháp tránh thai, góp phần phấn đấu đạt mức sinh thay thế và duy trì mức sinh thấp hợp lý.

 

Hồng Nhung

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video