Hội LHPN tỉnh Sơn La với công tác Dân số- Kế hoạch hoá gia đình

18/07/2011
Nhằm góp phần xây dựng gia đình “ No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, trong thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Sơn La đã quan tâm chỉ đạo các cấp Hội làm tốt công tác dân số- kế hoạch hoá gia đình (KHHGĐ), chăm sóc sức khoẻ sinh sản (CSSKSS).

Từ năm 2010 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức được 115 buổi sinh hoạt tổ, nhóm, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ cho 7. 560 lượt cán bộ Hội, hội viên phụ nữ về công tác DS-KHHGĐ, CSSKSS.

Phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện chính sách DS-KHHGĐ, sử dụng các biện pháp tránh thai, 52.617 người đã tham gia thực hiện trong đó có 16.888 ca đặtdụng cụ tử cung, 20.950 người uống viên tránh thai, 130 người tiêm thuốc cấy tránh thai, 11.872 ca sử dụng bao cao su, 86 ca triệt sản, 5.524 người tiêm thuốc và 11.69.407 ca khám phụ khoa, 24.766 người chữa phụ khoa; vận động được trên 95% bà mẹ mang thai và có con trong độ tuổi đi tiêm chủng, uống viên sắt …Xây dựng được 128 mô hình "5 không, 3 sạch" tại 90 xã trong tỉnh. Đăng 12 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng của TW và địa phương tuyên truyền về các hoạt động thực hiện KHHGĐ của Hội PN các cấp; gương điển hình cá nhân thực hiện tốt công tác Dân số-KHHGĐ.

Đi đôi với công tác tuyên truyền vận động thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ, Hội LHPN tỉnh đã chủ động phối hợp với Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh tổ chức tập huấn tuyên truyền lồng ghép kiến thức Phòng chống suy dinh dưỡng với nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu dân số - KHHGĐ; chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho trên 30 cán bộ Hội chủ chốt và các Chi hội trưởng phụ nữ 29 xã huyện Mộc Châu; tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi về công tác: "Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em", qua đó tuyên truyền các kiến thức về phòng chống trẻ suy dinh dưỡng trẻ em tới đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong địa bàn. Hội thi đã thu hút trên 360 cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân đến tham gia cổ vũ.

Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Sở Y tế tổ chức truyền thông lồng ghép chương trình phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS, kế hoạch hoá gia đình tại 5 huyện Thuận Châu, Mai Sơn, Mường La, Thành phố, Mộc Châu có 610 cán bộ hội viên phụ nữ tham dự; tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm giữa các câu lạc bộ "Đồng cảm"; câu lạc bộ “Chăm sóc sức khoẻ sinh sản”; Câu lạc bộ “gia đình không sinh con thứ ba”; phối hợp triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin sởi tới 206 xã, phường, thị trấn…

Những hoạt động thiết thực của Hội LHPN các cấp đã góp phần đưa công tác DS-KHHGĐ của tỉnh Sơn La đạt được những kết quả quan trọng, chỉ tiêu giảm sinh đạt 0,6%0, 15 xã và 1.432 bản không có người sinh con thứ 3 trở lên.

Nguyễn Thị Ngà -Hội LHPN tỉnh Sơn La

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video