Hội LHPN tỉnh Thái Bình: Đối thoại chính sách đi làm việc ở nước ngoài an toàn
Dự đối thoại có đại biểu đại diện TW Hội LHPN Việt Nam, Cục Lao động ngoài nước - Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), Hội LHPN tỉnh, Sở LĐ,TB&XH tỉnh, Hội LHPN 19 xã, phường thuộc thành phố Thái Bình và gần 100 lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài. Buổi đối thoại khá sôi nổi với 20 câu hỏi được người lao động đưa ra cho các đại biểu đại diện Bộ, Ban, Ngành. Các câu hỏi tập trung vào những vấn đề mà người lao động hiện đang quan tâm như quy định pháp luật, chính sách về xuất khẩu lao động, những thách thức nguy cơ, làm thế nào để di cư lao động an toàn…
Là tỉnh nông nghiệp, dân số đông (gần 1,9 triệu người), những năm qua lực lượng lao động Thái Bình đi làm việc ở nước ngoài đã đóng góp đáng kể góp phần nâng cao thu nhập và mức sống của người dân. Chỉ tính từ năm 2009 đến nay, toàn tỉnh đã có gần 10.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài và gửi về quê hương nguồn ngoại tệ không nhỏ. Tuy nhiên, người lao động đang đối diện với không ít khó khăn và thách thức về thị trường, điều kiện lao động, về trình độ chuyên môn, hiểu biết pháp luật, văn hóa bản địa, chế độ chính sách, thông tin liên lạc… Tại buổi đối thoại, phần trả lời, giải đáp của các đại biểu đã cung cấp những thông tin cần thiết giúp người lao động tự tin, vững bước hơn khi quyết định đi làm việc ở nước ngoài một cách an toàn.