Hội LHPN tỉnh Thái Bình: Tổng kết phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, xây dựng gia đình hạnh phúc”

09/08/2006
267.265 chị đạt 3 tiêu chuẩn 5 năm, 3.001 chị đạt danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc tiêu biểu 5 năm” cấp tỉnh và 500 chị đạt danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc tiêu biểu 5 năm” cấp T.W

là kết quả của 5 năm (2002-2006) nỗ lực phấn đấu thực hiện Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ IX phát động của Hội LHPN tỉnh Thái Bình.

Đến dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, xây dựng gia đình hạnh phúc”, gặp mặt các điển hình tiên tiến tỉnh Thái Bình ngày 3/8/2006 có đồng chí Trương Thị Khuê, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Bình; lãnh đạo Hội LHPN các huyện, thị xã, xã phường, thị trấn và 122 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua.

 

Sau 5 năm thực hiện, phong trào thi đua đã thu hút 100% cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua; hàng trăm nghìn lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia học tập, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp … Các cấp Hội phối hợp với các ngành tổ chức hàng nghìn lớp chuyển giao tiến bộ KHKT, hướng dẫn chị em chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con nuôi, tích cực tham gia xây dựng cánh đồng đạt giá trị 50 triệu đồng/ha/năm; tổ chức dạy nghề, khôi phục nghề truyền thống và đưa nghề mới về quê hương, giải quyết việc làm cho hàng ngàn phụ nữ. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều gương điển hình làm kinh tế giỏi như: Các chị Nguyễn Thị Thuỷ, xã Hồng An, huyện Hưng Hà; Nguyễn Thị Hiền, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng từ mô hình kinh tế trang trại đã cho thu nhập mỗi năm trên 100 triệu đồng; các chị Trần Thị Thiết, xã Thuỵ Sơn, huyện Thái Thuỵ; Vũ Thị Cúc, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương đã tạo việc làm từ các nghề TTCN cho 300-400 lao động với mức thu nhập bình quân 400-600 nghìn đồng/người/tháng…Thông qua phong trào thi đua, nhiều gia đình hội viên đạt 4 chuẩn mực: No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, tiêu biểu như gia đình chị Sim, xã An Ấp, huyện Quỳnh Phụ, chị Thạo, xã Đồng Thanh, chị Ngắn, xã Minh Lãng,huyện Vũ Thư…

 

Kết quả của phong trào thi đua đã góp phần đưa Hội LHPN tỉnh Thái Bình đạt đơn vị vững mạnh xuất sắc, 5 năm liền được T.W Hội LHPN Việt Nam tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc, UBND tỉnh Thái Bình tặng cờ “Đơn vị gương mẫu về mọi mặt”, năm 2004 được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng ba trong thời kỳ đổi mới.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Khuê đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả Hội LHPN tỉnh Thái Bình đạt được trong phong trào thi đua 5 năm qua. Kết quả đó đã góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần cùng các cấp Hội trong cả nước thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ IX. Đồng chí cảm ơn sự quan tâm của các cấp uỷ, chính quyền địa phương đối với công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Thái Bình, đặc biệt đưa phong trào thi đua đi vào thực tiễn cuộc sống, đem lại hiệu quả thiết thực. Đồng chí mong muốn các cấp Hội cần bám sát hơn các chỉ tiêu thi đua, vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tiễn của địa phương; kịp thời tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình điển hình, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Làm giàu từ bàn tay, khối óc

Nguyễn Tuyết Mai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video