Hội LHPN tỉnh Thái Bình xây dựng các mô hình hoạt động hiệu quả

06/06/2016
5 năm qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã chú trọng tập trung xây dựng các mô hình hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực, phù hợp với nhiệm vụ, chức năng và điều kiện thực tế của từng cấp Hội, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ.

Các mô hình được triển khai làm điểm, có kiểm tra, giám sát, đánh giá rút kinh nghiệm và nhận diện các mô hình hiệu quả. Nhiều mô hình tiêu biểu như: Mô hình câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc, Phụ nữ với pháp luật; Phụ nữ Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang; Phụ nữ với an toàn giao thông; Mẹ và con gái; … Hiện, toàn tỉnh đã xây dựng được trên 1.500 mô hình. Trong đó mô hình Đọc sách, báo; Tủ sách pháp luật... được xây dựng và nhân rộng ở nhiều cơ sở, góp phần trong việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nâng cao kiến thức, nhận thức cho hội viên, phụ nữ; các mô hình hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững Chi hội phụ nữ không có người sinh con thứ 3 trở lên, Chi hội phụ nữ không có thanh, thiếu niên nghiện ma tuý, vi phạm pháp luật, Giúp người nghiện cai nghiện tại cộng đồng, Xã an toàn không có ma tuý, Đội Phụ nữ tự quản an ninh trật tự, Phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em; Địa chỉ tin cậy …góp phần giữ gìn trật tự an ninh thôn làng; các mô hình Gia đình phụ nữ thân thiện với môi trường; Phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình; Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon; Đoạn đường, dòng sông phụ nữ tự quản; Phụ nữ bảo vệ bờ vùng bờ thửa…được chỉ đạo thực hiện tại 286/286 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh; hàng trăm mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế như Mô hình Cánh đồng lúa thương hiệu Thái Bình; Cánh đồng 4 vụ; Tổ liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm; Tổ liên kết nghề thủ công mỹ nghệ cho phụ nữ sau học nghề ; Giúp hộ nghèo thoát nghèo có địa chỉ bằng việc hỗ trợ con giống, Xóa hộ nghèo có địa chỉ

Bên cạnh đó, các mô hình thực hành tiết kiệm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thu hút được sự hưởng ứng và nhiệt tình tham gia của chị em như Mô hình nuôi lợn nhựa, hòm, ống tiết kiệm; tiết kiệm thóc; tiết kiệm tại tổ tín dụng, tiết kiệm gạo, tiết kiệm điện năng,... đã thu hút trên 270.000 hội viên tham gia tiết kiệm (đạt 80,5%) với tổng số tiền tiết kiệm là 85,3 tỷ đồng cho gần 20.000 lượt phụ nữ nghèo vay…đã góp phần thực hiện chỉ tiêu mỗi năm, mỗi hội phụ nữ cơ sở giúp ít nhất 3 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo và cùng với địa phương thực hiện tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Các mô hình tập hợp, thu hút hội viên được quan tâm như: mô hình Thu hút phụ nữ giáo dân tham gia sinh hoạt Hội, Câu lạc bộ kim nhạc, Tổ phụ nữ với hạnh phúc gia đình, Tổ phụ nữ cao tuổi, Phụ nữ Phật giáo, Hội phụ nữ trong doanh nghiệp được triển khai làm điểm, Nữ lãnh đạo chủ chốt, Nữ hiệu trưởng Mô hìnhXây dựng quỹ hội được tổ chức bằng nhiều hình thức nhưlao động, nhận làm các công trình giao thông thuỷ lợi nội đồng, nhận ruộng cấy…

Từ việc xây dựng các mô hình, các cấp Hội đã rút ra nhiều cách làm sáng tạo, biện pháp hay và đúc kết được nhiều kinh nghiệm tốt trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội. Thông qua việc triển khai, xây dựng mô hình, đội ngũ cán bộ Hội được nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát huy được trí tuệ, đổi mới phong cách làm việc khoa học, có kế hoạch… đã góp phần đưa Thái Bình đến nay có 164 xã và huyện Hưng Hà về đích nông thôn mới.

Tại hội nghị Tổng kết mô hình hoạt động nhiệm kỳ 2011- 2016 do Hội LHPN tỉnh Thái Bình vừa tổ chức, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Phạm Văn Xuyên đã ghi nhận, biểu dương thành tích mà các cấp Hội đạt được trong những năm qua; đồng thời đề nghị các cấp Hội tiếp tục phát huy, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, triển khai các mô hình theo cách đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội. Xây dựng, nhân rộng các mô hình phải đa dạng và xuất phát từ tình hình, đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đồng thời đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên, phụ nữ..

Tô Thị Thanh Thuỷ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video