Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa: Nhiều hoạt động nâng cao năng lực, chăm lo đời sống cho phụ nữ

23/03/2021
- 120 chi hội trưởng được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội
- Trên 800 hội viên, phụ nữ được tập huấn khởi nghiệp
- Thực hiện hiệu quả chương trình “Ngân hàng bò”
120 chi hội trưởng được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội

- 120 chi hội trưởng được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội

Trong thời gian 3 ngày, các học viên được truyền đạt các chuyên đề: Phương pháp tiếp xúc, làm việc với hội viên, phụ nữ; Công tác hội với phụ nữ yếu thế; Hướng dẫn thực hiện công tác giám sát xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát thực hiện luật pháp, chính sách về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, hướng dẫn hòa giải cơ sở; Công tác phán ánh, nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội; Phát hiện bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến.

Tham gia tập huấn, các học viên có điều kiện giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp đổi mới sinh hoạt, những cách làm hay, sáng tạo của đơn vị qua cách xử lý các tình huống trong thực tiễn...

Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 3, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tổ chức 4 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho 480 chi hội trưởng trên địa bàn toàn tỉnh.

- Trên 800 hội viên, phụ nữ được tập huấn khởi nghiệp

Một lớp tập huấn khởi nghiệp

Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tổ chức 13 lớp tập huấn cho 833 chị là thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác, các chị có ý tưởng khởi nghiệp, có nhu cầu khởi sự kinh doanh và ban điều hành một số mô hình CLB “Phụ nữ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn”, Gia đình toàn mỹ, mẹ an toàn con khỏe mạnh”… của 27 huyện thị, thành phố trong tỉnh. Tham gia tập huấn, chị em được cung cấp các kiến thức về khởi nghiệp, kỹ năng quản lý tài chính gia đình, doanh nghiệp; tìm hiểu về quy trình thành lập doanh nghiệp, cách thức quản lý, duy trì phát triển doanh nghiệp; cách thức xây dựng đề xuất, dự án, ý tưởng sản phẩm; xây dựng kế hoạch kinh doanh,kiến thức về thị trường, maketing trong khởi nghiệp… Bên cạnh đó, thông qua các lớp tập huấn còn nâng cao nhận thức, kỹ năng quản lý, điều hành trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong chỉ đạo mô hình tại cơ sở cho Ban điều hành các CLB, các mô hình.

- Thực hiện hiệu quả chương trình “Ngân hàng bò”

Chương trình “Ngân hàng bò” tiếp tục được triển khai thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực, từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, giúp các chị có điều kiện sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Trong tháng 3, Hội LHPN tỉnh phối hợp với các nhà tài trợ đã trao 18 con bò sinh sản trị giá 204 triệu đồng; Hội LHPN huyện Thiệu Hóa trao 02 “bê vàng” trị giá 26 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện Như Thanh phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn thế giới trao 2.480 con gà cho hội viên, phụ nữ. Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình tiếp tục được các cấp Hội thực hiện hiệu quả với các hình thức như: Giúp ngày công lao động, con giống, tiền mặt... trị giá thành tiền 246 triệu đồng, giúp cho 152 hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế. Duy trì và thực hiện tốt phong trào tương trợ lúc khó khăn hoạn nạn, đã có 224 gia đình hội viên được giúp đỡ với số tiền 159 triệu đồng.

Nguyễn Hạnh, Nhật Linh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video