Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa: tổ chức thành công hội thi “Cơm nhà ngon hơn với Knorr”

15/11/2011
Sáng 13/11/2011 tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi thành phố Thanh Hóa, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với nhãn hàng Knorr, Trung tâm Tổ chức sự kiện, công ty cổ phần ăn uống Dạ Lan tổ chức ngày hội “cơm nhà ngon hơn với Knorr”.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình phối hợp giữa Quỹ Unilever và Hội LHPN Việt Nam 2011 và cũng hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2011- 2016.

Hội thi đã thu hút 149 thành viên đến từ 49 gia đình thuộc các xã thực hiện chương trình truyền thông “Vì một triệu bà mẹ xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc” thuộc 8 huyện trên địa bàn tỉnh; trên 300 cổ động viên ở các huyện; đại diện lãnh đạo cấp xã/phường, cán bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh, các ban ngành đoàn thể; các phóng viên báo đài truyền hình đến dự và đưa tin hội thi.

 

Mỗi gia đình được tổ chức thành một đội thi gồm ba thành viên, gồm vợ, chồng và con dưới 16 tuổi hoặc mẹ và hai con dưới 16 tuổi. Mỗi đội thi thực hiện việc nấu nướng một bữa ăn ngày thường với giá trị mỗi mâm cơm cho 4 khẩu phần ăn là 150.000 đồng trong thời gian 60 phút.Sau thời gian 60 phút chuẩn bị bữa ăn, các mâm cơm được dọn lên với nhiều món ăn hấp dẫn, ngon, đẹp mắt. Các món ăn càng hấp dẫn, giá trị hơn khi các gia đình thuyết trình các món ăn được chế biến cẩn thận, đảm bảo vệ sinh hợp và phù hợp với kinh phí quy định.


Không khí Hội thi tràn ngập niềm vui, tiếng cười. Các đội tham gia nhiệt tình, nhất là sự tham gia nấu ăn, văn nghệ của những chồng; sự tham gia thuyết trình mâm cơm của những cháu bé. Nhiều gia đình, cả bé mới 2 tuổi cũng được bố mẹ đưa đi tham gia hội thi.

Ban giám khảo là những chuyên gia về dinh dưỡng, sức khoẻ, chuyên gia về nấu ăn của công ty cổ phần ăn uống Dạ Lan, Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm, cán bộ có chuyên môn của Hội LHPN tỉnh đã rất khó khăn khi đánh giá các mâm cơm. Cuối cùng, chiến thắng đã thuộc về cả 49 đội dự thi với 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 41 giải khuyến khích. Ban tổ chức còn trao quà tặng cho các gia đình dự thi.

Cùng với hoạt động thi nấu ăn, Ban tổ chức Hội thi còn tổ chức các hoạt động sôi nổi và có ý nghĩa khác như: giao lưu văn nghệ; thi tìm hiểu những kiến thức về chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em dưới 16 tuổi, kiến thức sử dụng sản phẩm Knorr cho các cổ động viên đến cổ vũ Hội thi có giải thưởng. Các cổ động viên hồ hởi, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi.

Hội thi đã tạo cơ hội cho các bà mẹ có con dưới 16 tuổi được giao lưu, học hỏi những kiến thức về chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em và gia đình; giúp các gia đình biết cách sử dụng sản phẩm Knorr trong quá trình chế biến thực phẩm. Đây cũng là dịp để chị em sinh hoạt, vui chơi, giải trí lành mạnh, thi tài nấu ăn và chăm sóc sức khoẻ cho các thành viên trong gia đình; các gia đình có thời gian bên nhau, gắn bó, hạnh phúc hơn.

Hội thi khép lại với sự lưu luyến của cả người thi và cổ động viên. Sự lưu luyến ấy nói lên điều mong muốn của chị em phụ nữ, của cộng đồng được tiếp tục tham gia dự án, tham gia những Hội thi thiết thực như Hội thi “Cơm nhà ngon hơn với Knorr”.
Một số hình ảnh của cuộc thi:

 Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa

Phạm Thị Sơn, PCT hội LHPN tỉnh Thanh H

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video