Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa và Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn (Lào) ký kết hợp tác

24/07/2018
Từ ngày 18-22/7/2018, đoàn đại biểu Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn (Lào) có chuyến thăm, làm việc với Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa.

Chuyến thăm nhằm củng cố và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 tỉnh Thanh Hóa- Hủa Phăn và Hội LHPN 2 tỉnh, nâng cao hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh giữa Hội LHPN 2 tỉnh Thanh Hóa- Hủa Phăn.

Tại buổi làm việc, Hội LHPN hai tỉnh đã đánh giá 2 năm thực hiện Biên bản ghi nhớ giai đoạn 2016- 2018; cùng nhau trao đổi kinh nghiệm công tác hoạt động phong trào phụ nữ, các cấp Hội Phụ nữ ở mỗi tỉnh.

Theo đó, thời gian qua, Hội LHPN hai tỉnh đã thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền giáo dục, vận động, hợp tác, giao lưu, kết nghĩa, giúp đỡ nhau, giúp cho hội viên phụ nữ nhận thức sâu sắc về tình đoàn kết – hữu nghị trong sáng, đặc biệt thủy chung, mối quan hệ truyền thống lâu đời, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt- Lào. Đồng thời tuyên truyền giáo dục cán bộ, hội viên, phụ nữ các dân tộc vùng biên giới, giữ gìn và phát triển tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt- Lào, Thanh Hóa- Hủa Phăn, cùng nhau giữ gìn đường biên giới hòa bình và hữu nghị. Hai bên cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho Hội LHPN các huyện, xã biên giới đi thăm và trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xây dựng gia đình hạnh phúc. Từ năm 2016 đến nay, Hội LHPN tỉnhThanh Hóa đã trao tặng Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn 100 triệu đồng hỗ trợ xây mới 2 mái ấm cho phụ nữ nghèo, phối hợp với Bệnh viện Nhi hỗ trợ khám, điều trị cho 03 cháu bị trật khớp xương đùi bẩm sinh và bị bại não của tỉnh HủaPhăn; tặng quà, trao xe lăn cho các bệnh nhi. 5 huyện, 16 xã có chung đường biên giới với nước bạn Lào tham gia hoạt động đối ngoại cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, ban ngành của địa phương; tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, thăm hỏi tặng quà với tổng trị giá trên 50 triệu đồng.

Cũng trong dịp này Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa và Hội LHPN tỉnh Hủa phăn (Lào) tiến hành thống nhất một số nội dung hợp tác, ký kết Biên bản ghi nhớ giai đoạn 2018- 2020.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đại biểu Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn đã đến chào xã giao lãnh đạo Tỉnh ủy Thanh Hóa; thăm quan 2 Doanh nghiệp do nữ làm chủ tại thành phố Thanh Hóa và Thành phố Sầm Sơn, làm việc với Hiệp Hội doanh nhân nữ tỉnh và thăm một số mô hình hoạt động hiệu quả của Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tại cơ sở. Đoàn cũng đã đến dâng hương tại Đền thờ Bà Triệu, Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu tưởng niệm Mẹ Việt Nam anh hùng (TP. Thanh Hóa); thăm Khu di tích lịch sử Lam Kinh, nhà máy đường Lam Sơn (huyện Thọ Xuân); Khu kinh tế Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia); khu nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn và thăm Trung tâm dạy nghề Hội LHPN tỉnh, cùng tham gia lớp học nấu ăn cùng cán bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh

Cũng trong dịp này, Tỉnh ủy, Hiệp Hội doanh nhân nữ tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng quà cho Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo tỉnh bạn; Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 50 triệu đồng cho Hội LHPN tỉnh HủaPhăn duy trì nghề dệt truyền thống….

Minh Yên, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video