Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa vận động được trên 5 nghìn phần quà san sẻ yêu thương

09/09/2021
Hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà - San sẻ yêu thương” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động nhằm vận động nguồn lực để san sẻ, tiếp sức, hỗ trợ hội viên phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng do dịch bệnh covid-19, từ ngày 26/8 đến 6/9 các cấp Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã vận động được 5.113 suất quà, nhu yếu phẩm, hàng hóa với tổng trị giá 1 tỷ 534 triệu đồng.
Hội phụ nữ tỉnh Thanh Hóa thăm, động viên gia đình có hoàn cảnh khóa khăn, có người đi cách ly

Cùng với đó, phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, đoàn kết, vì cộng đồng, các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động tham gia phòng chống dịch, nổi bật như: hỗ trợ nấu và tặng các suất ăn miễn phí; thăm, tặng quà hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, trao mái ấm tình thương… Thông qua các “bữa cơm ân tình”, “bếp ăn 0 đồng” đã hỗ trợ 1.324 suất ăn miễn phí/ngày cho các khu cách ly và các chốt kiểm soát dịch. Tham gia cùng với lực lượng tuyến đầu thực hiện test nhanh tách F0 ra khỏi cộng đồng; hỗ trợ tiêu thu 5 tấn rau, củ quả cho các HTX, THT (trị giá gần 100 triệu đồng); hỗ trợ hội viên sản xuất, trao tặng con giống góp phần thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế; tích cực đi chợ giúp dân

Phụ nữ cơ sở tặng quà cho các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19

Điển hình như: Hội LHPN huyện Triệu Sơn, TP Sầm Sơn, Vĩnh Lộc, Như Xuân hỗ trợ 1.020 suất ăn miễn phí cho cán bộ chiến sỹ và người dân các khu cách ly trên địa bàn; Hội LHPN huyện Triệu Sơn làm 285 pano khẩu hiệu tuyên truyền trực quan bằng lốp xe tái chế tại các khu vực tập trung dân cư; Hội LHPN huyện Cẩm Thuỷ ra quân làm vệ sinh môi trường và trồng hoa thay thế cỏ dại ở các tuyến đường liên thôn; Hội LHPN huyện Hậu Lộc may 200 bộ áo bảo hộ tặng các khu cách ly, làm 1.200 kính chắn giọt bắn tặng Ban chỉ đạo xã, các tổ giám sát tại các thôn, các chốt kiểm dịch, trạm y tế và các tiểu thương ở chợ...

Hội viên phụ nữ tái chế lốp xe cũ để làm biển tuyên truyền phòng chống dịch bệnh

“Đây là thời điểm mỗi chị em chúng ta cần nắm chặt tay nhau, phát huy sức mạnh, lòng nhân ái, tương trợ lẫn nhau vượt qua đại dịch với tinh thần ai có gì giúp nấy, người có ít giúp ít, người có nhiều giúp nhiều, trước hết là giúp những người xung quanh, sau là những người ở địa phương, đơn vị khác; quan tâm hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, phụ nữ nghèo, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nữ công nhân lao động và lao động tự do tại các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đó là lời hiệu triệu của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tại lễ phát động Chương trình Triệu phần quà san sẻ yêu thương và cũng là quyết tâm, đồng lòng của Hội cán bộ, hội viên, phụ nữ Thanh Hóa để góp phần lan tỏa yêu thương, tạo nên sức mạnh cùng cộng đồng và xã hội vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh.

VP Thanh Hóa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video