Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế: Lắng nghe trẻ em bằng trái tim và chăm sóc bảo vệ trẻ em bằng hành động

08/01/2020
Đó là phương châm và giải pháp được các cấp Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai đồng bộ trong năm 2019 nhằm xây dựng môi trường an toàn thực sự cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, góp phần tạo nên một môi trường hạnh phúc cho chính từng gia đình và lan tỏa ra toàn xã hội.
Tăng cường nâng cao kiến thức, kỹ năng sống cho trẻ em

Theo đó, các cấp Hội trong tỉnh đã tập trung đẩy mạnh trang bị kiến thức, kỹ năng mềm cho các em thông qua việc tổ chức 45 lớp tập huấn về kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích cho gần 4.500 em học sinh của huyện A Lưới, Phú Vang, Phú Lộc; 25 cuộc truyền thông về giáo dục giới tính, kiến thức, kỹ năng phòng chống xâm hại, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông cho hơn 3.000 lượt học sinh trên địa bàn toàn tỉnh. Ngoài ra, để tăng cường tính chủ động và hiệu quả tiếp thu kiến thức, góp phần giáo dục toàn diện, tăng cường kỹ năng sống cho các em, Hội đã đa dạng hóa các hình thức giáo dục, tuyên truyền bằng việc tổ chức các hội thi như: Hội thi “Phát huy sáng kiến của trẻ với bảo vệ môi trường”; hội thi Rung chuông vàng “Tìm hiểu về Quyền trẻ em năm 2019”; Ngày hội “Trẻ em vùng dân tộc thiểu số”… qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp các em học sinh được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm học tập.

Tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho trẻ em

Phát huy tính hiệu quả của phương pháp truyền thông qua phương tiện nghe nhìn nhằm tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, Hội đã tổ chức nhiều sự kiện truyền thông nổi bật thu hút sự tham gia không chỉ của các em học sinh, các bậc phụ huynh mà còn có sự vào cuộc của cấp uỷ, chính quyền trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em, như: tổ chức 03 diễn đàn Lắng nghe trẻ em nói; 03 cuộc đối thoại chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em; 04 hội thảo nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội về ý nghĩa, sự cần thiết về quyền tham gia của trẻ em; tạo môi trường thuận lợi và nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em. In và chuyển 5.500 tờ rơi tuyên truyền về phòng chống xâm hại trẻ em. Phối hợp với Đài Phát thanh huyện A Lưới, hàng tháng tuyên truyền về các nội dung liên quan đến Quyền Trẻ em, các kỹ năng phòng tránh cho trẻ trên hệ thống loa đài.

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức ra mắt 02 câu lạc bộ điểm “Nâng cao vai trò vị thế phụ nữ và trẻ em”m duy trì và thành lập mới 15 câu lạc bộ “Quyền Trẻ em” nhằm tạo điều kiện cho các em được trao đổi, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, vui chơi, giải trí lành mạnh; giúp các em rèn luyện phẩm chất, kỹ năng sống để trở thành người có ích cho xã hội. Bên cạnh đó, các em còn có cơ hội bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình về những vấn đề liên quan đến trẻ em và được trẻ em quan tâm.

Các cấp Hội cũng nỗ lực góp sức cùng toàn xã hội, tham gia tích cực các hoạt động khuyến học, khuyến tài. Qua đó đã trao tặng trên 330 xe đạp, 3.415 suất học bổng Nguyễn Thị Định cho học sinh nghèo toàn tỉnh; tặng đồng phục, sách vở và học phí với tổng trị giá gần 670 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hội còn tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ để xây dựng các sân chơi an toàn tại cộng đồng, thư viện xanh ở các trường học tại các vùng trẻ em còn gặp nhiều khó khăn đã góp phần tạo dựng môi trường an toàn, hữu ích cho trẻ vui chơi, phát triển.

Lắng nghe trẻ em bằng trái tim và chăm sóc bảo vệ trẻ em bằng hành động là điểm nhấn của Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế, góp phần tạo nên một môi trường hạnh phúc cho chính từng gia đình và lan tỏa ra toàn xã hội.

Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video