Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế truyền cảm hứng khởi nghiệp cho phụ nữ

26/02/2020
Hỗ trợ, đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế là nhiệm vụ được Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài của tổ chức, qua đó góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương, nâng cao bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, tạo tiền đề cho xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.
Chung kết cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo năm 2019 của Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế

Sau hơn một năm triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 939), Hội LHPN tỉnh đã tổ chức rất nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

Nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh được ưu tiên với việc tổ chức các diễn đàn Tư vấn khởi nghiệp, các buổi nói chuyện chuyên đề, truyền cảm hứng về khởi nghiệp, đặc biệt là tư duy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho hội viên, phụ nữ tại các huyện, thị, thành phố.

Cùng với đó, việc hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh được Hội LHPN tỉnh đặc biệt quan tâm. Năm vừa qua, quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh đã hỗ trợ 1,15 tỷ đồng cho 51 chị vay với số tiền từ 20-50 triệu đồng/người, tạo động lực cho chị em mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Các mô hình “Quỹ tiết kiệm khởi nghiệp”, “Quỹ tiết kiệm Xanh”, “Quỹ vì phụ nữ nghèo”, “Biến rác thành tiền”, “Con giống nhân đôi” hoạt động rất hiệu quả, với số vốn lên đến hàng tỷ đồng đã tạo điều kiện cho các chị có hoàn cảnh khó khăn vay vốn không lãi suất để khởi sự kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng.

Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2019 không chỉ là sân chơi trí tuệ mà thực sự trở thành chiếc nôi ươm mầm cho những dự định khởi nghiệp tương lai. Từ 40 hồ sơ tham dự cuộc thi với những ý tưởng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, Ban Tổ chức đã chọn được 14 đề án tham dự vòng thi Chung kết. Nổi bật trong số đó là đề án của chị Dương Thị Thúy Hằng - phường Thủy Xuân, thành phố Huế với mô hình “Hue Lotus Homestay - Chuỗi homestay trải nghiệm các làng nghề và gia đình truyền thống Huế”. Với tình yêu Huế sâu sắc, chị Hằng mong ước được giới thiệu những cái đẹp, cái riêng chỉ Huế mới có cho du khách thập phương; dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng chính sự mạnh dạn và đam mê đã giúp chị vượt qua tất cả. Bằng sự nỗ lực ấy, chị đã giành giải Nhất uộc thi này, sau đó chị tiếp tục tham gia Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế mùa 4 do Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức và đã giành giải Ba.

Với mong muốn tạo nên sự phát triển toàn diện về kiến thức và nhân cách sống cho trẻ em trong thời đại công nghệ, chị Nguyễn Thị Phương Thảo - phường Kim Long, thành phố Huế đã tham gia Cuộc thi với đề án “Dịch vụ giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, kỹ năng nuôi dạy con tốt cho phụ huynh trong thời công nghệ 4.0; Tư vấn nuôi dạy con và hôn nhân gia đình; Sinh trắc vân tay - khám phá tiềm năng trẻ và định hướng giáo dục con cái cho bố mẹ. Dự án của chị Thảo và đã giành giải Nhì ở cả Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp do Hội LHPN tỉnh tổ chức và Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần thứ 4 do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.

Mô hình “Cơ sở trồng nấm Hồng Lý” của chị Đặng Thị Hồng - Hồng Quảng, huyện A Lưới cũng tham gia cuộc thi và sau khi cuộc thi kết thúc, chị Hồng đã mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật để thành lập hợp tác xã “Sản xuất và kinh doanh nấm, ổi hữu cơ - Hồng Lý” tại huyện A Lưới với số vốn điều lệ hơn 1,5 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 13 chị em phụ nữ.

Trong hơn một năm qua, Hội đã hỗ trợ hiện thực hóa 87 ý tưởng khởi nghiệp, 170 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp (đạt 85% chỉ tiêu giai đoạn 1 đề ra); hỗ trợ thành lập 02 hợp tác xã tại huyện A lưới và 01 hợp tác xã tại huyện Phú Vang (vượt chỉ tiêu giai đoạn 1 đề ra).

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường, kết nối sản phẩm giữa các địa phương, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phối hợp với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức “Ngày Hội Phụ nữ - Thanh niên sáng tạo khởi nghiệp năm 2019” với 27 gian hàng giới thiệu sản phẩm nông sản sạch, an toàn; tổ chức chương trình Tư vấn khởi nghiệp cho hơn 200 lượt hội viên, phụ nữ tham gia ngày Hội; đồng thời, tuyên dương 20 phụ nữ - thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu. Tinh thần khởi nghiệp lan tỏa đã giúp nhiều chị em xóa bỏ rào cản về giới, mạnh dạn đề xuất ý tưởng, nuôi dưỡng khát vọng, vươn lên làm giàu.

Với các hoạt động thiết thực, phù hợp hỗ trợ, hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của phụ nữ, Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế đã trở thành điểm tựa vững chắc, tiếp sức giúp chị em tự tin, mạnh dạn khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp thành công, vươn lên làm giàu chính đáng.

Ngọc Hân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video