Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên dương 60 cán bộ Hội cơ sở giỏi nhiệm kỳ 2016 - 2021

21/12/2021
Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội, phong trào phụ nữ năm 2021 và tuyên dương “Cán bộ Hội cơ sở giỏi” nhiệm kỳ 2016-2021 theo hình thức trực tuyến tại 35 điểm cầu.
Tuyên dương “Cán bộ Hội cơ sở giỏi” nhiệm kỳ 2016-2921

Năm 2021, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, định hướng của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, các cấp Hội LHPN với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức các hoạt động, tận dụng tối đa công nghệ thông tin tổ chức thành công Đại hội ĐBPN các cấp - góp phần đưa Thừa Thiên Huế là một trong những đơn vị hoàn thành Đại hội sớm nhất cả nước.

Trong năm 2021, các cấp Hội và các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đã rất chủ động, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm tham gia công tác chống dịch bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực: tham gia các tổ Covid cộng đồng; các nhóm tình nguyện viên; nấu các suất ăn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại địa phương, tại các khu cách ly, khu thu dung; đi chợ giúp dân; vận động, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, vật tư y tế cho hội viên phụ nữ, người dân trong các khu phong tỏa, cách ly, người có hoàn cảnh khó khăn, cho đồng bào miền Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hay giải cứu nông sản kịp thời cho bà con trong tỉnh và các tỉnh bạn...

Tuyên dương “Cán bộ Hội cơ sở giỏi” Hội Phụ nữ các đơn vị lực lượng vũ trang

Kết quả năm 2021, 8/8 chỉ tiêu đề ra đều đạt. Trong đó có 3 chỉ tiêu vượt, đó là thực hiện 178 công trình/phần việc vượt 26,2%; phát triển 6.366 hội viên mới nâng số hội viên toàn tỉnh 183.147 hội viên, vượt 15,74%; thành lập 38 mô hình/CLB/Tổ tư vấn lên tiếng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ và trẻ em cũng vượt chỉ tiêu đề ra.

Năm 2022, Hội LHPN tỉnh đề ra 10 phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong đó nhấn mạnh triển khai đợt thi đua đặc biệt “130 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII”; tổ chức chuỗi các hoạt động phụ nữ khởi nghiệp. Đồng thời tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Hội các cấp, thành lập, duy trì hiệu quả mô hình tập hợp các đối tượng phụ nữ đặc thù, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, hoạt động Hội.

Tại Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2021, Hội LHPN tỉnh đã tuyên dương 60 cán bộ Hội cơ sở giỏi nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video