Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế và Đắk Lắk chúc mừng Đại lễ Phật đản 2020 - Phật lịch 2564

08/05/2020
Nhân dịp Đại lễ Phật đản 2020 - Phật lịch 2564, Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế và Đắk Lắk đã tổ chức đoàn thăm hỏi, chúc mừng các nữ tu trên địa bàn
Hội LHPN Thừa Thiên Huế chúc mừng tăng ni nhân dịp Lễ Phật đản 2020

- Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế: Ngày 05/5/2020, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức đoàn thăm và chúc mừng các tăng ni, phật tử các chùa sư nữ trên địa bàn tỉnh. Tại các điểm đến thăm, lãnh đạo Hội đã thăm hỏi về tình hình sức khỏe, hoạt động của tăng ni, phật tử các chùa; chúc mừng các trụ trì, đồng bào phật tử đón một mùa Phật đản an lành, hạnh phúc. Đồng thời mong muốn các vị chức sắc, cùng các nữ tu, phật tử luôn đồng hành cùng với hoạt động Hội, tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động và các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng… góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

- Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk:

Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk chúc mừng nữ tu tại chùa Vân Khánh

 

Ngày 5/5/2020, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm và chúc mừng các nữ chức sắc tại một số chùa trên địa bàn. Tại mỗi nơi đến, đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh chúc mừng Ni trưởng, các sư cô và tín đồ Phật tử trong tỉnh một mùa Phật đản hoan hỉ, an lạc; đồng thời ghi nhận những đóng góp, các hoạt động từ thiện của Ni trưởng, các sư cô, tín đồ Phật tử trong thời gian qua và mong muốn Ni trưởng, các sư cô, tín đồ Phật tử tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống “Tốt đời - đẹp đạo”, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

 

Đặc biệt, vận động Ni trưởng, các sư cô, tín đồ Phật tử tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tham gia, kêu gọi ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, coi đây là hoạt động thiết thực để lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ của Phật giáo và để Ni trưởng, các sư cô, tín đồ Phật tử bày tỏ lòng thành kính với Đức phật trong ngày Đản sinh; Phát hiện kịp thời các cá nhân, tổ chức nhân danh Phật giáo lợi dụng Lễ Phật Đản tổ chức hoạt động trái với quy định của pháp luật và Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tuyên truyền chống phá gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo; các biểu hiện lợi dụng tôn giáo và đại dịch Covid-19 để tuyên truyền mê tín dị đoan, lôi kéo tín đồ, vận động quyên góp trục lợi cá nhân… Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh cũng đề nghị Ni trưởng, các sư cô, tín đồ Phật tử có các hoạt động cụ thể hưởng ứng, chào mừng và đóng góp vào thành công của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng các cấp.

Tg Huế, Hgluinnie

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video