Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế và Gia Lai sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05 và biểu dương điển hình tiên tiến

05/06/2018
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế và Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế: Sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hai năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai đồng bộ việc thực hiện Chỉ thị 05 với phong trào thi đua của Hội bằng những việc rất thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở. Trong đó, nổi bật là các phong trào “Làm theo lời Bác thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Heo đất tiết kiệm”, “Hũ gạo tình thương”, “Ống tre tiết kiệm”, “Quỹ mái ấm tình thương’, “Vườn an sinh vì phụ nữ nghèo”, thu hút trên 180 nghìn hội viên tham gia...

Từ các hoạt động thiết thực này, các cấp Hội đã tiết kiệm được 14,5 tỷ đồng, hỗ trợ cho hàng nghìn hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với nhiều hình thức khác nhau. Bên cạnh đó, đã sửa chữa, xây dựng được 44 Mái ấm tình thương, thăm hỏi và tặng quà, sổ tiết kiệm tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách; tặng sách vở, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên 1 tỷ đồng; trao tặng trên 2.100 suất học bổng Nguyễn Thị Định...

Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tuyên dương khen thưởng 10 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác.

Hội LHPN tỉnh Gia Lai: Biểu dương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước

Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức biểu dương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực giai đoạn 2013-2017 và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2018-2023 với chủ đề “Phụ nữ Gia Lai chủ động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”.Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’ Bút tham dự Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị đánh giá, giai đoạn 2013-2017, các cấp Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua trong mỗi cấp Hội và trong các tầng lớp phụ nữ. Các mô hình “Hàng rào xanh”, “Con đường hoa”, “Cánh đồng lớn”, phần việc “Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa”... đã mang lại ý nghĩa thiết thực, đi vào cuộc sống của phụ nữ, trở thành nguồn động lực thúc đẩy chị em vượt qua thách thức khó khăn, phát huy tài năng, sự sáng tạo, sự cần cù chịu khó từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao vai trò vị trí người phụ nữ, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 Ảnh minh họa

 Hội LHPN tỉnh Gia Lai: Biểu dương các tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình trên các lĩnh vực giai đoạn 2013-2017


Phát biểu tại Lễ biểu dương, ông Võ Ngọc Thành đề nghị trong thời gian tới, Hội LHPN các cấp cần tiếp tục tổ chức các hoạt động xóa đói, giảm nghèo trong hội viên, phụ nữ; trong đó trọng tâm là vấn đề giải quyết nguồn vốn vay cho hội viên phụ nữ, hạn chế tối đa tình trạng chị em tiếp cận với “tín dụng đen”; đăng ký thực hiện các phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới: xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, làm hàng rào xanh, con đường hoa, tham gia cánh đồng lớn,..; tuyên truyền xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong đồng bào DTTS, tham gia chuổi sản xuất,… góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Dịp này, UBND đã trao tặng bằng khen cho 13 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong giai đoạn 2013-2017. Hội LHPN tỉnh trao tặng bằng khen cho 40 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động từ năm 2013 - 2017.

Phạm Hà, Thu Trinh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video