Hội LHPN tỉnh Tiền Giang và Bạc Liêu tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

06/07/2020
Tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV, Hội LHPN tỉnh Tiền Giang và Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020 nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân phụ nữ xuất sắc trên các lĩnh vực
Hội nghị điển hình tiên tiến của Hội LHPN tỉnh Tiền Giang

- Hội LHPN tỉnh Tiền Giang: Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá, tổng kết những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ công tác Hội; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với xây dựng Nông thôn mới; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua, công tác thi đua khen thưởng và công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết nhân rộng điển hình tiên tiến trong các cấp Hội.

Tại Hội nghị, Hội LHPN tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 110 tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ công tác Hội giai đoạn 2015-2020; Đồng thời tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025, kêu gọi các cấp Hội đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, mạnh mẽ, thi đua cùng phụ nữ cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu hụ nữ toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, góp phần xây dựng tỉnh Tiền Giang ngày càng phát triển.

- Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu:

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến của Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu đã đánh giá, trong giai đoạn 2015-2020, các cấp Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động bằng nhiều giải pháp thiết thực, sáng tạo, năng động, đa dạng, phong phú, đã tạo ra nhiều tác động tích cực, động viên, cổ vũ các tầng lớp phụ nữ hăng hái tham gia. Qua đó đã xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình mới, những tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Một số kết quả nổi bật đạt được như: các cấp Hội thành lập mới được 358 tổ, nhóm, câu lạc bộ, thu hút 9.535 thành viên tham gia, đã giúp 14.973 lượt hộ phụ nữ nghèo, kết quả đã có 6.695 hộ phụ nữ làm ăn có hiệu quả, thoát nghèo ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo của tỉnh. Bằng nhiều hình thức, các cấp Hội đã hỗ trợ 1.087 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; Hỗ trợ thành lập HTX do phụ nữ quản lý điều hành, tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất, tính đến nay toàn tỉnh hiện có 06 HTX có 136 thành viên do phụ nữ quản lý và 37 tổ hợp tác  có 607 thành viên, có trên 50 tổ liên kết sản xuất có 755 thành viên; Đồng thời các cấp Hội LHPN, đơn vị trực thuộc đã vận động nguồn lực trao tặng 298 mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa cho 298 hộ là nữ cựu thanh niên xung phong, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở (từ 25 triệu đến 45 triệu đồng/mái ấm) và sửa chữa 35 căn trị giá trên 283.600 ngàn đồng.

Dịp này, UBND tỉnh tặng 18 bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; Hội LHPN tỉnh tặng 20 giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hồng Hạnh, Mỹ Tường

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video