Hội LHPN tỉnh tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"

27/07/2006
Ngày 25.7, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc".

Trong 5 năm đã có 201.376 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ được tuyên truyền, học tập nội dung tiêu chuẩn của phong trào thi đua (đạt 100%); 165.547 cán bộ, hội viên phụ nữ đăng ký phấn đấu thi đua (đạt 98,5% - tăng 27,7% so với đầu nhiệm kỳ); có 70.570 chị được bình chọn là phụ nữ tiêu biểu xuất sắc cấp xã, phường, thị trấn (đạt 35% trong tổng số hội viên); trên 20 nghìn chị đạt phụ nữ tiêu biểu xuất sắc cấp huyện, thị (đạt 10% tổng số hội viên); 1.662 chị đạt danh hiệu cấp tỉnh và trên 800 chị đạt danh hiệu cấp trung ương. Các mô hình phụ nữ nuôi dạy con ngoan, chăm sóc con khỏe mạnh ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia đăng ký và đạt kết quả tốt. Từ phong trào thi đua đã tác động mạnh mẽ đến công tác hộivà phong trào phụ nữ, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi tới đông đảo hội viên phụ nữ trong tỉnh. Phong trào thi đua của các cấp hội phụ nữ đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và những mục tiêu vì sự bình đẳng, tiến bộ của phụ nữ.

Tại Hội nghị tổng kết, đồng chí Doãn Thị Thanh Hoa, nguyên Chủ tịch Hội LHPN tỉnh được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 10 đồng chí được nhận kỷ niệm chương "vì sự phát triển của phụ nữ" do Hội LHPN Việt Nam trao tặng; 2 tập thể là Hội LHPN tỉnh và Hội phụ nữ huyện Văn Lâm được nhận cờ thi đua xuất sắc của TW Hội LHPN Việt Nam; đồng thời TW Hội LHPN Việt Nam cũng trao 23 bằng khen cho 12 tập thể và 11 cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua.

TT Thông tin tổng hợp theo báo Hưng Yên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video