Hội LHPN tỉnh Trà Vinh: Đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

08/09/2009
Cùng với các cấp Hội phụ nữ trong cả nước quyết tâm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khoá X, Hội LHPN tỉnh Trà Vinh đã có những hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm đổi mới và đẩy mạnh công tác Hội. Trong đó, nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập được Hội LHPN tỉnh tập trung triển khai và đạt được những thành tích đáng kể.

Trong 6 tháng đầu năm 2009, các cấp Hội trong tỉnh đã huy động các nguồn vốn từ các kênh: Ngân hàng, các dự án vốn vay trong và ngoài nước, vốn huy động trong phụ nữ thông qua các hình thức tín dụng tiết kiệm, hùn vốn… được 45.170.178.000 đồng (tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2008). Nguồn vốn này được sử dụng để cho 6.952 hội viên, phụ nữ vay phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập. Trong đó, đáng kể nhất là vốn dự án IFAD với 845.720.000 đồng giải ngân ở 3 huyện: Cầu Ngang, Tiểu Cần và Châu Thành với 266 thành viên vay vốn. Bên cạnh đó, Hội còn tín chấp với Ngân hàng CSXH thực hiện nguồn vốn uỷ thác với số vốn lên tới 61.319.000.000 đồng, giải quyết cho 4.461 hộ vay; Đáng kể hơn nữa, tất cả các hộ thành viên vay vốn đều được Hội hỗ trợ tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, kiến thức quản lý, sử dụng vốn… Do đó, các nguồn vốn vay đều được chị em đầu tư hiệu quả.

Ngay từ đầu năm 2009, các cấp Hội trong tỉnh cũng đã tập trung thực hiện kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Chỉ tiêu giúp đỡ được giao cụ thể đến từng khóm, ấp. Tính đến 30/6/2009, toàn tỉnh đã giúp được 5.549 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Trong đó, đáng kể nhất là các cấp Hội huyện Trà Cú giúp được 1.993 hộ, huyện Càng Long giúp được 999 hộ. Bên cạnh đó, Hội còn tiếp tục hỗ trợ các hộ đã được Hội giúp thoát nghèo từ những năm trước nhằm chống tái nghèo bằng các hình thức như: cho vay vốn, vận động người có nhiều đất cho mượn lại đất sản xuất,con, cây giống, ngày công lao động…Hoạt động giúp phụ nữ nghèo làm chủ hộ được các cấp Hội thực hiện đạt 54,83%.

Các loại hình câu lạc bộ, tổ, nhóm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được Hội tập trung đẩy mạnh và nhân rộng. Toàn tỉnh hiện có 33 loại hình tổ, nhóm với 882 tổ, nhóm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế với tổng số 15.227 thành viên. Tong đó, các tổ, nhóm thu hút được nhiều hội viên, phụ nữ nhất là tổ phụ nữ tiết kiệm – tín dụng. Trong 6 tháng đầu năm 2009, tổ này phát triển mới được 130 tổ với 3.082 thành viên. Số tiền tiết kiệm mà các tổ huy động được là 136.829.000đ, hỗ trợ cho 205 thành viên vay với lãi suất ưu đãi. Ngoài ra còn có các tổ mượn đất trồng màu, tổ se tơ dừa, tổ chài lưới, tổ đan lát, tổ nuôi trồng thuỷ sản, tổ hũ gạo tình thương…Các mô hình câu lạc bộ cũng thu hút nhiều hội viên, phụ nữ như: CLB tiểu thương, CLB phát triển kinh tế gia đình, CLB chăn nuôi gia cầm an toàn, CLB nữ doanh nghiệp…với những hình thức sinh hoạt phong phú, hấp dẫn.

Bên cạnh việc hỗ trợ vốn vay, tập huấn kỹ thuật và thành lập các CLB, tổ, nhóm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, công tác dạy nghề cho phụ nữ cũng được các cấp Hội quan tâm thực hiện. 6 tháng đầu năm 2009, Hội đã phối hợp tổ chức được 9 lớp dạy nghề ngắn hạn lưu động cho phụ nữ tại cơ sở với đối tượng là 266 nữ lao động nghèo, trong đó có 5 lớp đan lát, 5 lớp may công nghiệp, thêu tại các xã của huyện Châu Thành, Cầu Ngang. Điều đáng chú ý là công tác dạy nghề đã được các cấp Hội phụ nữ lựa chọn nội dung, loại hình phù hợp với nhu cầu của người học nên ngày càng thu hút được nhiều học viên…

Thanh Thuỷ
Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video