Hội LHPN tỉnh Trà Vinh phối hợp với Biên phòng chăm lo cho hội viên, phụ nữ khó khăn

07/12/2021
- Hưởng ứng Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”
- Hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao bò giống cho hội viên phụ nữ xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

- Hưởng ứng Chương trình “Triệu  phần quà san sẻ yêu thương”.

Hội LHPN tỉnh Trà Vinh phối hợp với đồn Biên phòng xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải trao tặng 30 phần quà, trị giá 9 triệu đồng cho hội viên, phụ nữ gặp khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.  

Dịp này, Hội LHPN tỉnh Trà Vinh cũng đã trao tặng 2.700 bình lọc nước cho Hội LHPN huyện Duyên Hải, 900 bình lọc nước cho đồn Biên phòng Long Vĩnh để tặng cho các hộ dân trên địa bàn. Đây là huyện đầu tiên triển khai chương trình tặng bình lọc nước miễn phí cho hội viên phụ nữ khó khăn trong Chương trình phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh và Công ty cổ phần Sáng tạo xanh Việt Nam.

- Hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo

Hội LHPN tỉnh Trà Vinh cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức bàn giao bò giống cho hộ nghèo trên địa bàn xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải.

Đây là Chương trình do cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh thực hiện với tên gọi mô hình “Con bò 1.000 đồng”. Với mô hình này, mỗi cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tiết kiệm 1.000 đồng/ngày. Sau hơn 6 tháng thực hiện đã tiết kiệm được tổng số tiền 72 triệu đồng, mua 4 con bò, bàn giao cho hội viên phụ nữ là hộ nghèo trên địa bàn xã Long Vĩnh. Tại chương trình trao tặng bò, Hội LHPN tỉnh Trà Vinh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng  tỉnh đã hỗ trợ thêm cho mỗi hộ 3 triệu đồng để làm chuồng và mua thức ăn cho bò.

Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là sự chia sẻ, “Đồng hành cùng phụ nữ vùng biên” của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Trà Vinh, qua đó tiếp thêm nguồn lực  cho phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

 

Hội LHPN xã Long Vĩnh và đồn Biên phòng Long Vĩnh đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác chăm lo cho HVPN nghèo thông qua trao tặng phương tiện phục vụ lao động, sản xuất, tập huấn khởi nghiệp, chuyển giao kiến thức khoa học công nghệ, dạy nghề, hỗ trợ vay vốn không lãi suất, thành lập mô hình kinh tế tập thể, từ đó đã có nhiều hộ gia đình do phụ nữ làm chủ thoát nghèo mỗi năm.

       

Sơn Thị Hiệp

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video