Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long: Gần 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ được truyền thông về phòng chống sốt xuất huyết

26/09/2022
Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công ty Cổ phần Mai Sen (TPHCM) và Nhãn hàng JUMBO VAPE - Công Ty Fumakilla Việt Nam tổ chức 03 cuộc truyền thông với chuyên đề “Chung tay phòng chống sốt xuất huyết hiệu quả, đúng cách - bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng” cho gần 1.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn TP Vĩnh Long, huyện Mang Thít và Vũng Liêm, qua đó giúp chị em và người dân có thêm kiến thức chủ động phòng, chống dịch sốt xuất huyết hiệu quả tại địa phương trong thời gian tới.
Các đại biểu được nghe truyền thông về phòng chống sốt xuất huyết và nhận quà tại chương trình

Với phương pháp truyền thông thu hút, gần gũi, thực tế, có sự tương tác với người nghe và đố vui có thưởng, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Văn Nhân, nguyên Phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM - diễn giả của chương trình đã truyền đạt nhiều kiến thức bổ ích với thông điệp "Không muỗi - Không lăng quăng - Không sốt xuất huyết", hướng dẫn người dân cách nhận biết bệnh sốt xuất huyết và các biện pháp chủ động phòng, ngừa, xử trí bệnh một cách khoa học, dễ hiểu, dể áp dụng mang lại hiệu quả, ít tốn kém như: ngủ mùng, diệt lăng quăng, xịt diệt muỗi, giữ vệ sinh từ nhà đến ngõ, xóm, làng. Dịp này, đại diện Nhãn hàng JUMBO VAPE - Công Ty Fumakilla Việt Nam tặng mỗi đại biểu tham dự một phần quà, gồm các sản phẩm diệt muỗi hiệu quả, an toàn, trị giá trên 120.000 đồng và 15 phần quà rút thăm may mắn, tổng giá trị quà tặng trên 120 triệu đồng.

Bà Lý Thị Kiệp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long cho biết: công tác phòng bệnh sốt xuất huyết từ gia đình đến cộng đồng là rất cần thiết góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch “Nói không với bệnh sốt xuất huyết”, không để dịch lây ra diện rộng, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Hội LHPN Việt Nam phát động.

Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tốt tiêu chí “3 sạch”; tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các chiến dịch truyền thông phòng, chống dịch bệnh; diệt lăng quăng, bọ gậy, dọn bỏ vật dụng phế thải đọng nước là nơi muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết đẻ trứng và phát triển, giúp người dân bảo vệ sức khoẻ cho bản thân, gia đình và cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết, không để dịch bùng phát trong cộng đồng.

Tuyết Nga

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video