Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long phối hợp với ngành công an giáo dục con em không phạm tội và tệ nạn xã hội

29/06/2007
Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Hội phụ nữ và ngành công an về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”,

các cấp Hội phụ nữ và ngành công an tỉnh Vĩnh Long đã tích cực lồng ghép công tác phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn trật tự xã hội với phong trào thi đua yêu nước và 6 chương trình công tác trọng tâm của Hội, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các cấp Hội phụ nữ và lực lượng công an đã vận động 746 trẻ em bỏ học trở lại trường, trong đó có 731 em vào lớp phổ cập trung học, 152 trẻ vào lớp phổ cập tiểu học; hướng dẫn thủ tục miễn giảm học phí cho 21 cháu, nhận làm khai sinh trễ hạn để bổ sung hồ sơ nhập học gần 2.000 trường hợp; giới thiệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào trung tâm mái ấm gia đình tỉnh.

Vận động thành lập quỹ "Cây mùa xuân", "Vòng tay bè bạn"... để giúp đỡ tiền, dụng cụ học tập hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, trẻ mồ côi; giới thiệu 102 em; học sinh mồ côi tham gia trại hè ở các tỉnh.

Tính đến thời điểm này, hiệu quả từ công tác liên tịch giữa Hội LHPN và công an tỉnh Vĩnh Long đã góp phần làm giảm tội phạm trên địa bàn, tình hình trật tự xã hội được ổn định, tạo môi trường trong lành để tuổi trẻ có điều kiện phát triển./.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video